Tiếc đôi dép vài chục nghìn đồng, tên trộm bị chủ nhà "tóm sống"

ANTĐ -Dắt xe mô tô vừa trộm được ra đường khoảng 30m, Sơn chợt nhớ để quên đôi dép giá vài chục nghìn đồng nên quay lại lấy thì bị chủ nhà bắt giữ, báo công an.

Khoảng 2h20 phút ngày 7-8, Võ Văn Sơn (SN 1994, trú ở thôn Bình Giang, xã Đức Bình Đông, huyện miền núi Sông Hinh, Phú Yên) trèo tường vào nhà ông Huỳnh Kim Sơn (ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, Phú Yên) lấy trộm 2 điện thoại di động hiệu Nokia 1280.

Khi ra sân, Sơn thấy chiếc xe mô tô hiệu Exciter gắn sẵn chìa khóa nên dắt luôn. Đang ngủ, anh Huỳnh Kim Sang (con ông Huỳnh Kim Sơn) nghe tiếng động, tỉnh dậy phát hiện mất xe, đi tìm.

Lúc này, Sơn đã dắt xe mô tô ra đường cách nhà ông Huỳnh Kim Sơn khoảng 30m, nhưng do để quên dép nên quay lại lấy thì bị anh Sang phát hiện, bắt giữ, báo công an.

Hành vi trộm cắp tài sản tổng trị giá gần 34 triệu đồng của Sơn vừa bị TAND huyện Phú Hòa (Phú Yên) xét xử công khai, tuyên phạt 18 tháng tù.