Thủ phạm gài mìn vào loa gửi xe khách ngất xỉu tại tòa

ANTĐ - Trong phiên xét xử, Đệ bất ngờ ngất xỉu trước vành móng ngựa. Phiên tòa phải tạm dừng bị cáo Đệ được đưa về ghế ngồi. 20 phút sau, tình trạng sức khỏe của Đệ có biểu hiện nặng hơn nên chủ tọa đã quyết định hoãn phiên tòa, đưa Đệ đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Đức Đệ (SN 1989, trú khối 15, phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người. Đệ chính là chủ mưu gây ra vụ nổ mìn trên xe khách khiến 3 người thương tật vào tháng 9-2014.
Theo đó, do mâu thuẫn trong làm ăn với Lê Công Tùng (29 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) ngày 19-9-2014, Đệ đi mua thuốc mìn về chế rồi bỏ vào chiếc loa nghe nhạc.

Lực lượng Cảnh sát phải dùng cáng đưa Đệ đi cấp cứu

Sau đó, Đệ gói thành hộp quà rồi rồi vượt hơn 70 km vào TP. Vinh và gửi xe khách H&N (Công ty vận tải Thanh Xuân) chạy tuyến Vinh – Hà Nội đến người nhận là anh Tùng cùng số điện thoại kèm địa chỉ. Hai ngày sau, người của nhà xe H&N gọi điện cho số điện thoại trên hộp quà thì ở đầu dây bên kia báo nhầm số (do Đệ ghi số 5 gần giống số 8 nên đầu dây người phụ nữ người miền Nam đã báo nhầm). Lúc gửi hộp quà Đệ không để lại địa chỉ nên người của nhà xe không biết cách nào để liên hệ cho chủ nhân của hộp quà bí ẩn đó.

Người thân và các nạn nhân trong vụ nổ tại phiên tòa

Sau 10 ngày, không thấy ai nhận hộp quà, phụ xe khách là Thái Viết Hảo (SN 1980, trú xóm Đông Vạn, xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An) tò mò mở ra xem. Thấy chiếc loa màu đen hình chữ nhật, người phụ xe này cắm USB vào để nghe và chiếc loa phát nổ. Vụ nổ đã làm phụ xe Hảo và hai tài xế khác là Trần Đình Ninh (41 tuổi) và Trần Văn Tam (34 tuổi) bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Giám định chất gây nổ trong loa, cơ quan chức năng khẳng định đây là vụ giết người, mìn được chế tạo bằng thuốc nổ công nghiệp Amônít. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 23-10-2014, Cảnh sát xác định nghi can chính trong vụ án này là Lê Đức Đệ.

Thủ phạm gài mìn vào loa gửi xe khách ngất xỉu tại tòa ảnh 3Trước đó Đệ được thăm khám tại chỗ, ngay khi ngất


Sáng ngày 22-5, phiên tòa xét xử hành vi của Đệ được tiến hành. Cả 3 nạn nhân trong vụ nổ đều có mặt để theo dõi phiên toà. Trong số các nạn nhân, phụ xe Thái Viết Hảo là người bị nặng nhất. Anh Hảo bị hỏng 2 mắt, cụt cả đôi tay, khuôn mặt biến dạng được vợ dìu đến dự tòa. Khi chủ tọa đang thực hiện bước kiểm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì bất ngờ bị cáo Đệ ngất xỉu, gục trước vành móng ngựa. Khoảng 20 phút sau, tình hình sức khỏe của Đệ có biểu hiện nặng hơn nên vị chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi cấp cứu.