TP.HCM

Thiếu niên nghiện “phim đen” giở trò đồi bại bé gái 8 tuổi

ANTĐ - Do nhiều lần xem “phim đen” nên lúc nổi cơn dục vọng Chí đã bắt chước, giở trò đồi bại với một bé gái.

TAND TP.HCM vừa đưa ra  xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hà Tấn Chí (SN 1997, quê tỉnh An Giang, tạm trú huyện Củ Chi, TP.HCM) về tội “hiếp dâm trẻ em”. 

Hệ lụy từ xem "phim đen" rồi gây án, thiếu niên lãnh án 12 năm tù

Theo hồ sơ vụ án, Hà Tấn Chí sống cùng dãy nhà trọ với gia đình cháu N.T.C.H (SN 2006) tại xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Chí thường xem phim "đen" bằng ĐTDĐ.

Vào khoảng 17h ngày 30/12/2013, khi cơn dục vọng nổi lên, Chí đợi cháu H. đi vệ sinh xong, liền bế cháu ra phía sau nhà vệ sinh để giở trò đồi bại. Đến khi nghe tiếng chị T. (mẹ cháu H.) đi tìm thì Chí mới thả cháu H. về nhà.

Đến tối ngày 2/1/2014, Chí tiếp tục để ý thấy cháu H. đi vệ sinh một mình nên đi theo và bế  H. ra phía sau nhà vệ sinh tiếp tục giở trò đồi bại. Lát sau, Chí nghe tiếng mẹ cháu H. gọi nên thả nạn nhân ra.

Về phần mình, chị T. (mẹ cháu H.) thấy con mình tay cầm quần, khóc lóc, đồng thời nhìn về phía nhà vệ sinh thì thấy Chí hốt hoảng bỏ chạy. Lập tức chị T. hỏi và cháu H. kể lại toàn bộ sự việc sự việc bị Chí xâm hại ở sau nhà vệ sinh của dãy nhà trọ. Chị T đã đến công an xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi tố cáo hành vi của “yêu râu xanh”.

Ngày 21/10/2014, Hà Tấn Chí bị bắt tạm giam. Tại tòa, bị cáo Hà Tấn Chí đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt  Hà Tấn Chí 12 năm tù về tội danh trên.