TP.HCM

“Thiên đường” mại dâm bên trong quán giải khát

ANTĐ - Thiện mở quán giải khát và cho nữ nhân viên mát xa kích dục, bán dâm cho khách trên gác gỗ của quán.
Ngày 15/9, TAND TP.HCM xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 6 năm tù, đối với bị cáo Phạm Thị Thiện (SN 1958, ngụ Q.12, TP.HCM) về tội “chứa mại dâm”.
 

Bị cáo Phạm Thị Thiện tại tòa



Phạm Thị Thiện thuê căn nhà ở khu phố 3 (P. An Phú, Q.12) để mở quán nước giải khát. Thiện sử dụng gác gỗ của quán cho 4 nhân viên nữ kích dục và thậm chí bán dâm cho khách có nhu cầu.

Theo thỏa thuận, mỗi lần nhân viên bán dâm cho khách Thiện lấy 50.000 đồng và 40.000 đồng/lần mát xa kích dục. Vào lúc 13h55 ngày 15/1/2014, khi nhân viên của quán Thiện đang bán dâm cho khách với giá 200.000 đồng thì bị công an ập vào bắt quả tang. Cùng ngày, Thiện bị công an lập biên bản bắt giữ. Ngoài ra, Thiện còn khai, trước đó đã cho các nữ tiếp viên bán dâm nhiều lần, thu lợi 12 triệu đồng.