Suýt chết vì mối tình dễ dãi

ANTĐ - Sau phiên tòa sơ thẩm sáng qua (20-9), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên (1989, trú ở tổ 3, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên) 17 năm tù về tội “Giết người” và 4 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân là thiếu nữ tên Nguyễn Thị N (SN 1997, trú ở Hòa Bình) đã may mắn thoát chết do được người đi đường kịp thời giải cứu.

Quá trình xét xử, bị cáo Nguyên khai nhân, thông qua “nhịp cầu kết bạn” của một cơ quan truyền thông, đối tượng và Nguyễn Thị N quen biết nhau. Sau khi Nguyên xuống Hà Nội làm bảo vệ thì đối tượng và bị hại nhanh chóng phát sinh tình cảm yêu đương. Và rồi trong một lần đi chơi gặp phải trận mưa bất chợt, Nguyên và N đưa nhau vào nhà nghỉ. Tại đây, N đã để người yêu thỏa mãn dục vọng. Tiếp sau lần này, N và Nguyên còn “quan hệ” với nhau nhiều lần nữa, ở nhiều địa điểm khác nhau.

Tuy nhiên, chỉ sau mấy tháng yêu đương, N bất ngờ nói lời chia tay bạn trai. Sáng 24-11-2012, Nguyên gọi điện hẹn bạn gái gặp nhau lần cuối tại một địa điểm vắng người ở phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Khi gặp nhau, Nguyên đòi ôm N lần cuối, nhưng bị bạn gái gạt ra. Cơn “điên tình” nổi lên, Nguyên liền rút ngay con dao bấm trong túi quần ra đâm liên tiếp vào người bạn gái. Khi N gục ngã, đối tượng còn lật úp người nạn nhân xuống đất, sau đó ngồi lên trên xả dao vào người nạn nhân đến khi quằn lưỡi mới thôi. Đúng lúc đó có một người đi đường ngang qua phát hiện tri hô. Kẻ giết bạn gái vì tình bỏ chạy và sau đó ra đầu thú.

May mắn cho Nguyễn Thị N là đã được người đi đường đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Giám định pháp y xác định, nạn nhân bị tổng cộng 8 nhát dao vào cơ thể. Quá trình bị điều tra, Nguyễn Văn Nguyên còn khai nhận thêm vào thời điểm giao cấu với nạn nhân, đối tượng biết rõ người yêu chưa đủ 16 tuổi. Vì các lẽ đó, VKSND TP Hà Nội đã đưa Nguyễn Văn Nguyên ra tòa án cùng cấp để xét xử theo các tội danh nêu trên. Tại tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận các hành vi phạm tội song cho rằng vì bị N coi thường tình cảm của đối tượng nên mới ra tay giết hại hòng không cho người yêu đến với người con trai khác. Về hành vi giao cấu, bị hại xác nhận trong cả chục lần làm chuyện “người lớn”, N đều tự nguyện chiều lòng bạn trai.

Sau khi xem xét các tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Nguyên tổng cộng 21 năm tù giam, theo đúng các tội danh bị truy tố.