Say rượu, cự cãi đâm hàng xóm tử vong

ANTĐ - Cãi nhau với hàng xóm trong cuộc nhậu, Hùng đã dùng dao đâm liên tiếp vào anh này khiến nạn nhân tử vong.

Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM vừa đưa ra xét xử phúc thẩm, bác đơn kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1973, ngụ quận 10, TP.HCM) về tội “giết người”. 

Bị cáo Nguyễn Mạnh Hùng bị phạt y án tù chung thân

Bản án sơ thẩm thể hiện, vào khoảng 18h30 đêm 25/10/2013, Hùng mang theo 1 đĩa trái cây, trên đĩa trái cây có 1 con dao nhọn) thì  thấy anh Nguyễn Trung Hiếu đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn tại căn nhà ở đường Thành Thái, phường 14, quận 10, nên ghé vào nhậu chung. Hùng vào bàn nhậu chưa được bao lâu thì này sinh cự cãi với Hiếu.

Sau đó, hai bên được mọi người can ngăn nên Hùng đứng dậy bỏ đi. Đến 20h30 cùng ngày, Hiếu gặp lại Hùng ngoài đường, liền chửi bới và hăm dọa Hùng. 

Tức giận, Hùng lấy con dao trên đĩa trái cây xông đến đâm Hiếu nhiều nhát. Hiếu chống trả, nhưng bị Hùng đâm tử vong. Hùng bị bắt ngay trong đêm gây án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, do đó cần thiết nên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội.