TP.HCM

Sát hại người yêu xong, 3 lần tự treo cổ tự tử bất thành

ANTĐ - Sau khi sát hại người tình, Nhân đã 3 lần treo cổ tự tử nhưng bất thành. 

Hôm nay (23/1), tại quận Gò Vấp, TAND TP.HCM đã mở  phiên tòa lưu động xét xử và tuyên phạt tù chung thân đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) về các tội “giết người” và “cướp tài sản”. 

Bị cáo Nguyễn Trọng Nhân tại phiên tòa lưu động

Nguyễn Trọng Nhân và H.T.B.T (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có mối quan hệ tình cảm với nhau từ nhiều năm trước. Đến năm 2010, cả hai thuê phòng trọ ở một con hẻm đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM sống chung với nhau.

Ngày 10/4/2014, T đòi chia tay do Nhân không có công việc ổn định. Sau đó cả hai xảy ra cự cãi. Nhân bỏ về nhà mẹ ruột ở phường 10, quận Gò Vấp sống.

Đêm 29/4/2014, Nhân đi bộ đến phòng trọ gặp T và ngủ lại đây. Khoảng 3h sáng hôm sau, khi T ngủ say, Nhân lấy điện thoại của T xem tin nhắn và thấy T hẹn đi chơi với người bạn trai khác nên Nhân nảy sinh ý định giết chết T rồi tự tử. 

Trong lúc T còn ngủ say, Nhân ra tay sát hại người yêu. Sau đó, Nhân đã 3 lần treo cổ tự tử nhưng không thành. Do đuối sức nên Nhân nằm cạnh T ngủ đến 17h ngày 30/4/2014 mới thức dậy, Nhân đi mua 2 vỉ thuốc ngủ uống nhưng bị nôn ra hết.

Đến nửa khuya cùng ngày, Nhân lấy xe máy của T đi khỏi phòng trọ và ghé vào tiệm internet chơi game đến 5h sáng ngày 1/5/2014. Sau đó, Nhân lấy 900 ngàn đồng trong ví của T để trong cốp xe máy của nạn nhân để trả tiền phí chơi game hết 70 ngàn đồng.  Số tiền còn lại Nhân giữ lấy và vứt bỏ chiếc bóp của nạn nhân trên đường.

Nhân chạy xe về Vũng Tàu định báo tin cho gia đình nạn nhân biết là T đã chết và thú tội với người nhà của T. Trên đường đi Nhân đã sử dụng gần hết số tiền còn lại nhưng do không tìm được nhà của T nên đến chiều cùng ngày, Nhân quay trở về TP.HCM.

Khoảng 18h ngày 1/5/2014, người thân của T là lên phòng trọ chị T chơi thì phát hiện chị này đã chết nên trình báo công an. Đến 10h sáng ngày 2/5/2014, Nhân đã đến trụ sở công an phường 11, quận Gò Vấp đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.