Ra tù tội “giết người”, lại vào tù vì xâm hại con riêng của vợ

ANTĐ - Trong lúc chồng bị tù giam, người vợ ở nhà lén lút chung sống với người đàn ông khác và sinh một đứa con riêng. Đến khi ra tù trở về nhà, gã chồng nhiều lần giở trò đồi bại với đứa con riêng của vợ.

Hôm nay (26/3), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo, tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Trần Thanh Long (SN 1972, ngụ tỉnh Bình Dương) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Bị cáo Trần Thanh Long tại tòa

Năm 1995, Trần Thanh Long kết hôn với bà N.T.T.T và làm ăn sinh sống tại huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến năm 2000, Long bị toà án tuyên phạt 10 năm tù giam về tội giết người. Trong khoảng thời gian Long chấp hành án tù, ở nhà bà T lén lút quan hệ tình cảm với người ông khác và hạ sinh ra cháu H (SN 2002).

Khi ra tù, Long trở về mái nhà cũ chung sống với vợ con. Khoảng đầu tháng 11/2011, vợ đi vắng, Long đang rửa chén sau bếp thì nhìn thấy con riêng của vợ là H đang tắm trong nhà tắm, nên nảy sinh ý định dâm tà.

Lúc này, H đang tắm thì Long xông vào nhà vệ sinh và giở trò đồi bại với H. Sau đó, Long nói H không được tiết lộ chuyện này cho bất kì ai biết. Ngày 8/11/2011, cũng trong lúc vợ đi vắng, Long từ ngoài vườn đi vào nhà thì thấy H đang đưa võng cho em ngủ. Long liền kéo H vào buồng dùng vũ lực để ép thực hiện hành vi thú tính.

Trong lúc Long vừa thực hiện xong thì bà T cũng vừa đi làm về. Không thấy con gái đâu, bà T liền gọi và nghe tiếng trả lời của H vọng ra từ trong buồng. Bà T định đi vào đến cửa buồng thì Long ngăn cản không cho vào.

Lúc này, bà T nhìn vào bên trong thì thấy H không mặc đồ. Bà T liền hỏi “ba làm gì con?” thì H nói “ba đã làm con nhiều lần rồi”. Khi con vừa dứt lời, hiểu ra chuyện, bà T  tức giận lấy sợi dây xích gần đó đánh và chửi Long thì Long liền bỏ chạy ra khỏi nhà. Bà T sau đó đã đưa con gái đến công an xã trình báo về hành vi thú tính của chồng.

Ngày 28/11/2011, cơ quan CSĐT, công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra, nhưng Long đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 20/3/2014, Long bị bắt theo lệnh truy nã. Qúa trình điều tra, Long khai nhận đã 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với con riêng của vợ mình.