Phi tang xác nạn nhân, bác sĩ TMV Cát Tường bị tuyên phạt 19 năm tù giam

ANTĐ - Sau 2 ngày phiên tòa diễn ra khá căng thẳng, cuối giờ chiều 5-12, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm mức án nghiêm khắc.  

Theo đó, với tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị tuyên phạt 14 năm tù và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” bị tuyên phạt 5 năm tù. Tổng hợp hình phạt của cả 2 tội danh, chủ TMV Cát Tường phải chấp hành chung là 19 năm tù giam.

Phi tang xác nạn nhân, bác sĩ TMV Cát Tường bị tuyên phạt 19 năm tù giam ảnh 1Nguyễn Mạnh Tường và đồng phạm nhận mức án đích đáng

 HĐXX cũng đã tuyên phạt hình phạt bổ sung là cấm hành nghề y trong một thời gian. Ngoài ra, bị cáo Tường còn phải bồi thường các khoản về tổn thất tinh thần, mai táng  phí, trợ cấp nuôi con nhỏ của chị Huyền và tiền gia đình bị hại cho phí cho việc tìm kiếm thi thể người xấu số.

 

Đối với Đào Quang Khánh, đồng phạm về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” cũng bị tuyên phạt 24 tháng tù và còn bị tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cả 2 tội danh, nhân viên bảo vệ TMV Cát Tường phải thi hành 33 tháng tù. Bị cáo Khánh cũng bị tuyên buộc phải bồi thường cho người thân của chị Huyền một khoản tiền.

Trước đó, đánh giá về vụ án, HĐXX khẳng định đây là vụ án rất phức tạp và gây sự chú ý lớn của dư luận xã hội. Bị cáo Tường tuy là bác sĩ nhưng không chỉ vi phạm đạo đức ngành y mà còn vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng. Cụ thể, bị cáo không có chứng chỉ phẫu thuật thẩm mỹ và TMV Cát Tường cũng chưa được cấp phép hoạt động, song bị cáo Tường vẫn cố ý thực hiện việc phẫu thuật hút mỡ bụng nâng ngực cho các khách hàng.

Trong đó, ngày 19-10-2013, chị Lê Thanh Huyền (bị hại của vụ án) đến yêu cầu được làm đẹp, bị cáo Tường đã chỉ đạo nhân viên tiến hành một số xét nghiệm, rồi trực tiếp hút mỡ bụng nâng ngực cho chị Huyền. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, bị cáo đã không tuân thủ quy trình, quy định về khám chữa bệnh và cấp phát thuốc nên dẫn tới chị Huyền bị tử vong.

Phi tang xác nạn nhân, bác sĩ TMV Cát Tường bị tuyên phạt 19 năm tù giam ảnh 2Trong phần tranh luận, bà Hiền (mẹ đẻ nạn nhân Huyền) phát biểu ý kiến chứa đựng đầy cảm xúc và nước mắt


Nối tiếp hành vi vi phạm pháp luật này, bị cáo còn cùng với Đào Quang Khánh mang thi thể của nạn nhân lên cầu Thành Trì phi tang xuống sông hồng nhằm trốn tránh trách nhiệm. Việc làm này của bị cáo không chỉ xâm phạm thi thể người quá cố mà còn gây khó khăn cho công tác điều tra khám phá vụ án, gây thiệt hại về vật chất cho gia đình nạn nhân vì phải đi tìm kiếm ra và khiến dư luận rất bất bình.

Cũng theo đánh giá của HĐXX sơ thẩm, các hành vi phạm tội nối tiếp nhau của bị cáo Tường còn gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh và làm giảm uy tín của những người thầy thuốc nói chung. Tòa án cho rằng quá trình xét xử, tuy bị cáo khai nhận rõ hành vi phạm tội, song không tỏ rõ sự ăn năn, hối cải. Do đó, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Nhìn nhận, đánh giá về vụ án, HĐXX khẳng định cáo trạng tuy tố Nguyễn Mạnh Tường cùng đồng phạm là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Trên cơ sở ấy, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã lần lượt áp dụng các mức án cụ thể đối với từng bị cáo.