Gây án vì ảo giác do "phê" ma tuý

ANTĐ - Sau khi sử dụng ma túy đá, trong trạng thái mê sảng, Ngọc hai tay cầm hai dao đâm người yêu suýt chết, vì nghi ngờ y bị “cắm sừng”.

Ngày 22-12-2014, trong phiên xử phúc thẩm của TAND Tối cao tại TP.HCM, HĐXX đã chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo và bị hại, tuyên giảm án cho Thái Minh Ngọc (SN 1978, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) từ 15 năm tù xuống còn 13 năm tù về tội "giết người".

Bị cáo Thái Minh Ngọc tại tòa phúc thẩm
Theo án sơ thẩm, Thái Minh Ngọc và chị L.T.B. ( SN 1991) có quan hệ tình cảm yêu đương nhau. Đêm 16-5-2014, chị B. đến nhà anh Thái Minh Châu (là anh trai Ngọc) chơi và ở lại qua đêm với Ngọc.

Tối đó, Ngọc đã dùng ma túy đá, đến 5h sáng hôm sau, Ngọc thức dậy trong trạng thái mê sảng. Nghi ngờ chị B. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên Ngọc đánh thức chị B. dậy để hỏi chuyện. Ngọc yêu cầu chị B nói ra tên người bạn trai đó, nhưng chị B. khẳng định chỉ quen có mình Ngọc. Ngọc không tin nên tiếp tục chửi mắng bạn gái. Lúc này, anh Châu la mắng Ngọc nhưng Ngọc vẫn không nghe.

Đến 6h30 cùng ngày, Ngọc khóa cửa, dùng tay chân đấm đá túi bụi vào mặt, bụng chị B, nhằm buộc chị B phải khai ra người đàn ông "tình địch". Sau đó, Ngọc lấy dao nhọn cầm trên hai tay đâm, chém chị B. mặc cho người yêu van xin, nài nỉ.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh phát hiện, nên đã báo công an. Công an đến, khuyên giải Ngọc nên bỏ hung khí xuống ra đầu thú. Sợ công an đến bắt mình, Ngọc đã kề dao sát cổ, dọa sẽ sát hại B. Tuy nhiên, do hậu quả của cơn phê ma tuý, Ngọc thấm mệt nên mở cửa cho chị B. ra ngoài. Ngọc bị bắt khẩn cấp ngay hôm đó, còn chị B. được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương trên người,  tỷ lệ thương tật lên đến 56%.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thừa nhận rằng, tối hôm xảy ra sự việc bị cáo có sử dụng ma túy đá và bị ảnh hưởng của chất ma túy, nên không kiềm chế được hành vi và mong HĐXX xem xét giảm án cho bị cáo.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị người yêu đâm suýt chết, nhưng nạn nhân vẫn xin HĐXX giảm án cho bị cáo. Phía bị hại còn cho rằng, do trong lúc giằng co vô tình con dao đâm trúng mình, chứ không phải lỗi do bị cáo cố ý. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm đã chấp nhận giảm án cho bị cáo với mức án trên.