Phạt tù người Trung Quốc trộm tiền bằng thẻ ATM giả

ANTĐ - Được đồng bọn rủ rê và hứa chia cho 30% số tiền chiếm đoạt, Feng Hai Qiang nhập cảnh trái phép Việt Nam và thực hiện hành vi phạm tội, nhưng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Phạt tù người Trung Quốc trộm tiền bằng thẻ ATM giả  ảnh 1Bị cáo Feng Hai Quang tại phiên tòa

Theo khai nhận của Feng Hai Qiang (tức Phong Hải Cường, SN 1989, quốc tịch Trung Quốc), qua mạng Internet, đối tượng quen biết với Xiao Lu (tức Tiểu Lục) cũng là người Trung Quốc. Đầu tháng 5-2014, trong một lần “tán chuyện” qua mạng Internet, Tiểu Lục rủ Cường nhập cảnh Việt Nam và dùng thẻ ATM giả để chiếm đoạt tiền của các chủ thẻ gửi tại ngân hàng. Đồng bọn hứa hẹn sẽ cho đối tượng hưởng 30% tổng giá trị số tiền chiếm đoạt được.

Nhận lời, Cường lập tức nhập cảnh Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Gặp nhau tại Hà Nội, Cường được Tiểu Lục đưa đến một khách sạn ở quận Cầu Giấy ăn nghỉ. Tối 18-6-2014, tại đây, Tiểu Lục đưa cho Cường 14 chiếc thẻ ATM giả để đối tượng này đến các cây ATM trên địa bàn thành phố rút tiền.

Ngay sau đó, Cường ra khu vực đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân và dùng thẻ ATM giả giao dịch. Chỉ trong ít phút, Cường đã thực hiện thành công 5 lần giao dịch và chiếm đoạt được 3,5 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đang loay hoay thực hiện lần giao dịch thứ sáu thì Cường bị lực lượng Cảnh sát PCTP công nghệ cao – CATP Hà Nội bắt quả tang. Khám xét trên người và chỗ ở của Cường, lực lượng công an thu giữ 14 thẻ ATM giả, 6,5 triệu đồng (trong đó có 3,5 triệu đồng vừa chiếm đoạt của 2 chủ thẻ), 1 máy đóng mã số thẻ ATM giả cùng một số công cụ, thiết bị liên quan đến hoạt động tội phạm.

Về chiếc máy đóng mã thẻ ATM giả và một số thiết bị liên quan, quá trình điều tra, Cường khai đó là tài sản của Tiểu Lục. Tuy nhiên thời điểm đó, đồng bọn của Cường vẫn đang bỏ trốn nên CQĐT quyết định tách rút hồ sơ xử lý sau. Đối với hành vi nhập cảnh bất hợp pháp của đối tượng, lực lượng chức năng cũng đã áp dụng biện pháp xử phạt hành chính 4 triệu đồng. 

Với hành vi dùng thẻ ATM giả trộm tiền trong tài khoản, ngày 31-12 vừa qua, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Phong Hải Cường ra trước tòa án cùng cấp về tội “Sử dụng mạng máy tính, viễn thông, Internet và thiết bị số chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 1, Điều 226b-BLHS. Quá trình xét xử, bị cáo người Trung Quốc thừa nhận hành vi trộm tiền trong tài khoản bằng thẻ ATM giả của bản thân.

Khẳng định hành vi của bị cáo là nguy hiểm đối với xã hội và nếu lực lượng công an không kịp thời ngăn chặn, bắt giữ thì hậu quả sẽ còn lớn hơn rất nhiều, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội quyết định tuyên phạt Feng Hai Quang (tức Phong Hải Cường) 12 tháng tù giam, theo đúng tội danh bị truy tố.