Nhóm thanh niên đâm chết người vì mâu thuẫn trong đám cưới lĩnh án

ANTĐ - Thanh niên 2 xã đánh nhau. Dù thấy Thể đã nằm gục bên vệ đường, Thái vẫn rút dao xông vào đâm tiếp, khiến nạn nhân tử vong.

Trong ba ngày từ 15, 16 và 19-1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự xét xử vụ án giết người. Nhóm các bị cáo bị truy tố trước pháp luật về hành vi giết người gồm Lô Văn Thái (22 tuổi), Trường Văn Hùng (21 tuổi), Lữ Văn Thanh (21 tuổi), Trương Văn Hải (39 tuổi), Trương Văn Hương (41 tuổi) Trương Văn Long (20 tuổi) đều trú tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp. Trương Văn Hòe (20 tuổi) trú tại xã Liên Hợp, huyện Quỳ Hợp bị truy tố 2 tội danh giết người và cố ý gây thương tích; Trương Văn Trung (26 tuổi) trú tại xã Châu Tiến, Quỳ Hợp bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng.

Bị cáo Lô Văn Thái

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 3-1-2013, Trương Văn Trung đi ăn cưới ở xã Liên Hợp thì xảy ra mâu thuẫn và bị Lữ Văn Thanh tát vào mặt. Ấm ức, Trung gọi điện cho Vi Văn Thể (21 tuổi) trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp nhờ giúp đỡ. Trong lúc chờ bạn đến, Trung cùng một người bạn khác đi tìm Thanh để làm rõ ân oán. Trên đường đi, hai thanh niên gặp nhóm bạn của Thanh, trong đó có Thái, Hòe, Hùng, Hải, Hương và Long. Khi đang hỏi tại sao Thanh lại đánh mình thì Thái bất ngờ nhảy lên đánh bạn của Trung đồng thời thách thức anh ta.

Không chịu thua, Trung nhảy vào đánh nhau với đối thủ. Đúng lúc này Thể cùng mấy người vừa chạy đến để hỗ trợ bạn. Thấy nhóm thanh niên xã Châu Tiến đông quá, nhóm người xã Liên Hợp bỏ chạy vào nhà Trương Văn Hòe ở gần đó thì bị Trung và Thể đứng ngoài ném đá trúng mắt Hòe. Không chịu thua cuộc, Hòe lấy hung khí gồm dao, kiếm rồi phân phát cho đồng bọn và xông ra rượt đuổi nhóm của Trung và Thể. Không kịp chạy Thể bị nhóm này rượt đánh, chém trúng người gây thương tích và gục xuống bên lề đường. Trong khi đó Thái đuổi chém những thanh niên khác nhưng không thành. Khi quay lại thấy Thể nằm bên lề đường Thái liền rút dao nhọn ra đâm 2 nhát vào bụng Thể. Dù bị thương nhưng Thể cố vùng dậy chạy thêm được một đoạn thì gục xuống. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng Thể đã tử vong do choáng mất máu nặng vì vết thương thấu gan. Riêng Trương Văn Trung bị chém thương tật 12%.

Các bị cáo tại tòa

Tại các phiên xét xử, các bị cáo quanh co chối tội. Sau 3 ngày mở phiên tòa, chiều 19-1 HĐXX đa tuyên phạt Lô Văn Thái 18 năm tù. Đồng bọn của bị cáo này lĩnh án từ 2 năm đến 16 năm tù giam về các tội Giết người và Cố ý gây thương tích. Bị cáo Trương Văn Trung nhận 9 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Ngoài ra, các bị cáo Thái, Hùng, Hải, Thanh, Hương, Long, Hòe phải liên đới bồi thường cho gia đình bị hại Vi Văn Thể 96 triệu đồng. Bị cáo Trương Văn Hòe phải bồi thường cho Trương Văn Trung hơn 14 triệu đồng.