Người đàn ông trung tuổi “thích” thuê nữ “xe ôm”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT - CAH Hoài Đức, Hà Nội, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (52 tuổi, ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”. Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định, Nghĩa là đối tượng gây ra vụ cướp tài sản nhằm vào lái “xe ôm” hôm 26-6, tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch.

Người đàn ông trung tuổi “thích” thuê nữ “xe ôm” ảnh 1

CAH Hoài Đức “bắt nóng” đối tượng cướp tài sản của lái “xe ôm”

Bị hại trong vụ án là một phụ nữ tên C (34 tuổi, nhân viên công ty “xe ôm” thân thiện), chuyên đón chở khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình. Hôm xảy ra vụ việc, một người đàn ông trung tuổi thuê chị C chở về ngã tư Nhổn, quận Nam Từ Liêm với giá 40.000 đồng. Dọc đường đi, Nghĩa tự giới thiệu là công nhân xây dựng làm việc tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch, đồng thời đề nghị chị C đưa vào công trường.

Sau khi đi lòng vòng giữa nhiều dãy nhà cao tầng, chiếc xe dừng lại cạnh bãi đất trống. Bất ngờ, người đàn ông ngồi sau cầm gạch đánh tới tấp vào vùng gáy nữ lái “xe ôm”. Lợi dụng lúc chị C choáng váng, tên cướp xông vào lục soát tài sản rồi phóng xe bỏ chạy. Sau ít phút định thần, chị C vào một lán trại của công nhân xây dựng ở gần đó gọi điện về công ty và trình báo với CAH Hoài Đức. Ngay lập tức, Đồn Công an Kim Chung và Đội Cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức đã có mặt để xác định hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo thông tin bị hại cung cấp, đối tượng gây án ngoài 40 tuổi, tóc bạc, nước da ngăm đen. Từ lúc xuất hiện tại bến xe, đối tượng đã bịt khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Sau khi gây án, người này phóng xe chạy về phía ngã tư Nhổn.

Căn cứ diễn biến vụ án và thông tin được cánh “xe ôm” bến xe Mỹ Đình chia sẻ, cơ quan công an nhận định đối tượng đã nghiên cứu kỹ lượng khi lựa chọn “con mồi” cũng như địa điểm ra tay. Trong số  nhiều lái “xe ôm” có mặt tại bến xe Mỹ Đình trưa 26-6, tên cướp chủ định thuê xe của chị C - người phụ nữ quê Nghệ An được công ty giao quản lý chiếc xe máy mang biển kiểm soát TP.HCM.

Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã rà soát các đối tượng nghi vấn, dựng chân dung tên cướp và phát hiện một người đàn ông nghi vấn điều khiển xe máy có đặc điểm giống xe tang vật xuất hiện tại địa bàn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Ngay khi xác định người điều khiển phương tiện là đối tượng cướp “xe ôm”, lực lượng cảnh sát đã bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Văn Nghĩa khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tài sản của lái “xe ôm”. Sau khi điều con mồi đến khu đô thị vắng người, Nghĩa đến tấn công, lục soát nhưng không lấy được thêm tài sản. Cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.