Ngồi tù vì nghe lời nữ chủ quán Internet làm… bậy

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (27-10), bị cáo xuất trình tài liệu mới, có tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm hình phạt từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng tù giam đối với Kiều Quang Trung (SN 1972, trú ở xóm Tân Sơn, xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) về tội “Cướp tài sản”. 

Quá trình xét xử đã làm rõ anh Trần Ngọc Huy (SN 1992, trú ở Thanh Hóa) vốn làm thuê tại quán Internet cho bà Nguyễn Thị Thu Huyền (trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng sau đó bỏ việc để sang quán Internet gần đó “đầu quân”. Bực tức, bà chủ quán Internet bị nhân viên bỏ rơi liền bảo Trung thấy Huy ở đâu thì báo. Đêm 12-4, tình cờ thấy Huy đi xe đạp ngang qua, Trung liền gọi thanh niên này ghé vào quán để bà chủ hỏi chuyện, nhưng không được đáp ứng. Ngay sau đó, đối tượng phóng xe máy đuổi theo và ép Huy phải quay về quán Internet của bà Huyền.

Tại đây, Trung đánh Huy, đồng thời lục ví lấy 1 triệu đồng của cậu sinh viên đi làm thêm. Sau khi ra khỏi quán Internet của bà Huyền, Huy lập tức tới cơ quan công an trình báo sự việc. Kiều Quang Trung nhanh chóng bị bắt giữ và điều tra về hành vi cướp tài sản. Về số tiền chiếm đoạt của bị hại, bị cáo khai sau khi lấy được đã đưa lại ngay cho bà chủ, đồng thời khai do Huy chủ động “đặt” để làm tin. Do vậy, bà chủ quán Internet ở quận Hai Bà Trưng sai Trung làm bậy mới “thoát” được tội “Cướp tài sản” với vai trò đồng phạm.