TP.Hồ Chí Minh

Nam thanh niên đâm chết bạn nhậu lĩnh án chung thân

ANTĐ - Trong lúc có rượu trong người, chỉ vì lời qua tiếng lại thách thức nhau, Sáng đã dùng dao đâm chết bạn nhậu ngay trước cửa nhà trọ.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm ngày 26/5, TAND TP.HCM kết án tù chung thân đối với bị cáo Văn Sáng (người dân tộc Chơ Ro, ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) trong vụ án “giết người” mà bị cáo là hung thủ. 

Bị cáo Văn Sáng tại tòa

Cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố, Văn Sáng làm thuê tại một cơ sở sản xuất bánh tráng ở ấp Tân thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Chiều 17/5/2014, được nghỉ việc sớm tại cơ sở sản xuất bánh tráng, Văn Sáng, Nguyễn Vũ Phi, Thạch Ngọc Dên cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại khu vực gần chỗ làm.

Sau khi nhậu xong, lúc trở về chỗ trọ thì giữa Phi và Dên đã xảy ra mâu thuẫn. Thấy hai bên đang cự cãi, Sáng cùng một nam thanh niên khác vào bênh vực Phi và thách thức đánh nhau. 
Trong lúc hai bên đang ấu đả, Sáng dùng dao bấm đâm anh Dên 3 nhát vào ngực. Anh Dên ôm vết thương chạy được một đoạn rồi gục xuống. Người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đến Bệnh viện huyện Hóc Môn cấp cứu.
Do vết thương quá nặng nên anh Dên đã tử vong trên đường nhập viện. Cùng ngày, đối tượng Sáng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp.

Sau đó Sáng đã thành thật khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi của mình, dồng thời gia đình đã khắc phục một phần hậu quả nên TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo với mức án trên.