Một “sổ đỏ” thế chấp vay tiền ở 2 ngân hàng

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, hôm qua (30-6), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của một số người liên quan trong vụ án Đoàn Thị Yến (SN 1978, trú ở phố Khương Thượng, phường Khương Thượng, Thanh Xuân, Hà Nội) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tại phiên tòa, đồng phạm với Yến còn có bị cáo Hoàng Thị Kỹ (SN 1949, ở đường Trường Chinh, phường Khương Mai, cùng quận Thanh Xuân, mẹ đẻ Yến) bị VKS đưa ra truy tố cùng tội danh.

Quá trình xét xử cho thấy, Hoàng Thị Kỹ sở hữu hợp pháp một căn nhà ở phố Trường Chinh. Chiều theo ý con gái, ngày 8-9-2008, bị cáo Kỹ làm hợp đồng ủy quyền cho người quen để người này thế chấp căn nhà, vay ngân hàng 300 triệu đồng và 85.000 USD.

Sau đó, Kỹ tiếp tục làm đơn đề nghị UBND quận Thanh Xuân cấp lại giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất đối với căn nhà ở phố Trường Chinh với lý do “sổ đỏ” bị mất. Có được giấy chứng nhận QSDĐ mới, bị cáo Kỹ lập tức làm hợp đồng tặng cho con gái căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng. 

Có trong tay tấm “sổ đỏ” mới, Yến đi vay của một người ở quận Cầu Giấy 2 tỷ đồng. Sau đó, theo yêu cầu của người cho vay tiền, ngày 28-4-2010, tại một phòng công chứng, Yến lập hợp đồng chuyển nhượng bất hợp pháp căn nhà và đất ở phố Trường Chinh cho anh Đặng Thanh Hải (trú ở quận Hoàn Kiếm) với giá hơn 2,2 tỷ đồng.

Bằng thủ đoạn gian dối đó, Yến đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền của chủ nợ. Tuy nhiên, vụ án vẫn chưa dừng lại ở đây, bởi sau khi nhận chuyển nhượng nhà đất từ Yến, anh Đặng Thanh Hải tiếp tục thế chấp cho một ngân hàng để vay hơn 3 tỷ đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, anh Hải mới hoàn trả được cho ngân hàng 300 triệu đồng và hiện không có mặt tại địa phương.