TP.HCM

Mâu thuẫn giành nhau bạn gái, nam thanh niên giết người

ANTĐ - Chỉ vì tranh giành bạn gái, Tuấn đã đâm chết anh Ruộng khi anh này can ngăn đồng bọn của Tuấn đánh tình địch là cháu mình.

Ngày 30/3, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn (SN 1996, quê tỉnh Quảng Ngãi, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Minh Tuấn bị xử phạt 20 năm tù

Theo cáo trạng truy tố, Nguyễn Minh Tuấn và Huỳnh Vũ Bảo có mâu thuẫn trong việc tranh giành bạn gái. Trước đó, cũng vì chuyện này mà Tuấn đã gây sự với Bảo nhiều lần. Khoảng 15h, ngày 6/7/2014, Tuấn cùng Nguyễn Trí Viễn và một số người bạn khác đang ngồi uống bia trên vỉa hè đường thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân thì tình cờ thấy Bảo đang đứng bên kia đường đối diện nơi Tuấn đang nhậu cùng bạn bè.

Nhớ lại chuyện cũ trước đây hai bên đã từng xảy ra mâu thuẫn, Tuấn qua gây sự và dùng tay đấm vào mặt Bảo. Viễn đang ngồi bên đường thấy vậy cũng hùa theo Tuấn chạy sang đánh Bảo. Tức giận khi không bị đánh vô cớ, Bảo chạy về phòng trọ kể lại sự việc bị Tuấn đánh cho anh Đoàn Văn Ruộng (dượng của Bảo) nghe. Lúc này, anh Ruộng dẫn Bảo ra gặp Tuấn để hỏi rõ nguyên do.

Gặp nhau hai bên có lời qua tiếng lại, Bảo cãi nhau với Viễn. Lúc này, Viễn đứng lên cầm chai bia đứng dậy định xông đến đánh Bảo thì anh Ruộng vào ôm vật Tuấn giật lấy chai bia làm cả hai ngã xuống đường. Sau một hồi giằng co, anh Ruộng đứng dậy bỏ đi thì Tuấn chụp lấy chai bia đuổi theo đánh vào đầu anh Ruộng làm anh này ngã đập đầu xuống đường bất tỉnh.

Thấy vậy, Tuấn và Viễn bỏ trốn. Anh Ruộng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng  hai ngày sau nạn nhân đã tử vong do chấn thương sọ não. Biết nạn nhân đã chết, Tuấn và Viễn đã đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn 20 năm tù về tội danh trên. Riêng đối với Viễn, nhận thấy hành vi của Viễn không đủ căn cứ xử lý hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính.