Lừa đi phụ việc, “tú ông” xâm hại thiếu nữ rồi bán sang Trung Quốc

ANTĐ - Thủy nói dối  xin cho cháu N đi phụ quán cà phê kiếm tiền giúp gia đình nhưng thực chất “tú ông” này gạ gẫm, xâm hại rồi đem bé gái bán sang Trung Quốc.

Ngày 29/6, TAND TP. Cần Thơ đã xét xử sơ thẩm và đã tuyên phạt bị cáo Dương Thành Thủy (SN 1967, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) tù chung thân về tội “mua bán trẻ em”; 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em” và 2 năm tù về tội “cưỡng đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo này phải chấp hành là chung thân.

Bị cáo Dương Thành Thủy tại tòa

Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ quen biết Thủy nhờ bà T (ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) tìm giúp vài tiếp viên nữ phụ quán cà phê. Nghe vậy, tưởng Thủy làm ăn chân chính nên bà T giới thiệu cháu gái là Đặng Thị Huỳnh N (SN 1999) cho Thủy. Do cha mẹ cháu N đi làm ăn xa nên gửi N lại cho người dì ruột là chị S ở huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ chăm sóc.

Sau đó, Thủy tìm đến tận nơi cháu N ở để ngỏ ý xin gia đình cho N đi phụ quán cà phê chỗ Thủy ở TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang, với mức lương 2 triệu đồng/tháng thì được dì ruột của N đồng ý. Ngày 23/10/2014, Thủy đến nhận và đưa N đi.

Thủy đã đón xe đưa N lên xe khách sang TP. Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây- Trung Quốc). Dọc đường đi, Thủy đã dụ dỗ xâm hại cháu N nhiều lần. Khi sang đến Trung Quốc, Thủy gạ bán N cho một “tú bà”. Tại đây, Thủy được “‘tú bà” này chi 1.500 nhân dân tệ (tương đương 50 triệu đồng).

Lợi dụng lúc Thủy sơ hở, cháu N lấy điện thoại gọi cho người thân cầu cứu. Sau khi hay tin, chị S đã gọi cho Thủy yêu cầu đem N về Việt Nam giao trả lại cho gia đình. Lúc này, Thủy trở mặt và ra giá, nếu muốn đưa N về nước thì phải giao cho Thủy số tiền 70 triệu đồng và kiếm một bé gái khác thay thế.

Chị S đồng ý chuộc cháu N với giá 30 triệu đồng và chuyển trước cho Thủy 10 triệu đồng qua tài khoản và hẹn số còn lại sẽ giao đủ khi nhận được N. Đồng thời, gia đình N cũng bí mật trình báo công an. Đến ngày 2/11/2014, Thủy đang nhận số tiền 20 triệu đồng của chị Sơn thì bị Công an TP Cần Thơ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang tại bến xe miền Tây.

Qua điều tra xác định, Thủy đã nhiều lần dụ dỗ, dùng vũ lực xâm hại cháu N nhiều lần trước khi đem bán sang Quảng Tây (Trung Quốc).

Được biết, trước đó vào năm 2008 Thủy đã từng có 1 tiền án về tội mua bán phụ nữ và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 8 năm tù.