Lĩnh thêm 2 năm tù vì trộm điện thoại của người nước ngoài

ANTĐ - Cuối phiên xét xử hôm qua (22-12), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987, trú ở thôn Xuân Dục, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội) 24 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Tổng hợp hình phạt với 10 tháng tù cũng về tội “Trộm cắp tài sản”, do TAND quận Cầu Giấy áp dụng hồi tháng 9-2013, đối tượng này phải chấp hành chung là 34 tháng tù giam.

Trưa 10-7-2014, Nguyễn Thị Thu Trang vào siêu thị Metro Thăng Long, ở phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện một người nước ngoài (nhân viên một Đại sứ quán đang làm việc ở Hà Nội) để túi xách trên xe đẩy của siêu thị nên đã bám theo. Khi có cơ hội, Trang đã lấy cắp chiếc túi xách này cùng 1 chiếc điện thoại iPhone 5, 32 USD cùng nhiều giấy tờ cá nhân khác bên trong. Sau đó, đối tượng bán chiếc điện thoại trộm cắp cùng số ngoại tệ được hơn 7,5 triệu đồng và ăn tiêu hết. Nhận được tố cáo của bị hại, lực lượng CATP Hà Nội đã nhanh chóng truy tìm tang vật trao trả lại, đồng thời bắt giữ kẻ trộm cắp.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của người nước ngoài như nêu trên với lý do không có tiền ăn tiêu nên mới “đột nhiên” nảy sinh thói tắt mắt. Tuy nhiên, theo hồ sơ vụ án thì đây là lần thứ ba đối tượng bị đưa ra truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Lần trộm cắp gần đây, đối tượng đã bị TAND quận Cầu Giấy xử phạt 10 tháng tù giam, song do đang nuôi con nhỏ nên được tạm hoãn thi hành án.