TP.HCM

Lĩnh án sau 20 năm trốn nã

ANTĐ - Tham gia cùng đồng phạm chém đứt lìa tay một đồng nghiệp, Hào đã "trốn chui trốn lủi" suốt 20 năm trời mới bị bắt.

Hôm nay (26/1), TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đặng Đức Hào (SN 1975, ngụ tỉnh Nghệ An) về tội “giết người”. 

Sau 20 năm trốn nã, bị cáo Đặng Đức Hào cũng có ngày trả giá

Cáo trạng truy tố, Đặng Đức Hào, Nguyễn Trọng Sơn và anh Mai Văn Chúng cùng làm bốc vác tại ga Hòa Hưng (thuộc phường 9, quận 3, TP.HCM). Trong quá trình làm việc giữa Sơn và Chúng đã xảy ra mâu thuẫn. Ngày 21/9/1994, trong lúc đang chuyển hàng từ tàu xuống, anh Chúng chửi thề và trách nhóm làm chung không phụ giúp.

Chúng còn đá một cái vào bụng Sơn nhưng không gây thương tích. Sơn tức giận, Sơn rủ Hào cùng đánh Chúng để trả thù. Khoảng 7h sáng ngày hôm sau, Sơn mang theo một con dao rựa và Hào mang theo 1 cây sắt đến khu vực ga Hòa Hưng đón đường để đánh Chúng. Lúc sau, khi anh Chúng điều khiển xe máy từ trong ga Hòa Hưng đi ra được một đoạn thì bị Sơn cầm dao đuổi theo chém vào đầu anh Chúng.

Ngay lúc này, anh Chúng giơ tay lên đỡ làm dao rựa chém đứt lìa bàn tay. Sơn còn tiếp tục lao vào để đánh anh Chúng, sau đó bỏ chạy.  Riêng nạn nhân Mai Văn Chúng sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị thương tật đến 43%.

Sau khi gây ra vụ án trên, Hào đã bỏ trốn mãi đến 20 năm sau vào ngày 6/3/2014, Hào mới bị bắt tạm giam. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Đức Hào 6 năm tù về tội danh trên.

Liên quan trong vụ án, trước đó vào năm 1996, Nguyễn Trọng Sơn đã bị TAND TP.HCM xử phạt 20 năm tù về tội “giết người”.