Lĩnh 30 tháng tù vì chém trọng thương Trung tá Công an

ANTĐ - Nhận lệnh của chỉ huy giải quyết vụ gây rối TTCC, Trung tá Hồ Ngọc Thống - Đội phó Đội xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, CAH Tuyên Hóa, Quảng Bình đã bị một đối tượng cầm dao chém trọng thương.

 

Ngày 8-6 vừa qua, TAND huyện Tuyên Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hồng Quân (SN 1989), ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là đối tượng rất hung hãn, đã dùng dao chém trọng thương một đồng chí Trung tá Công an.

Đối tượng Phạm Hồng Quân trước tòa

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát, trước đó vào ngày 4-3, Phạm Hồng Quân cùng với một số thanh niên ở thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa mang theo hung khí để đi giải cứu bạn tại xã Phong Hóa, huyện Tuyên Hóa vì bị một nhóm thanh niên địa phương gây gổ. Khi đến nơi thì thấy đồng bọn đang bị lực lượng Công an xã dẫn giải về làm việc, đồng thời bất ngờ nhóm của Quân bị một số thanh niên xã Phong Hóa đuổi đánh.

Lúc này Trung tá Hồ Ngọc Thống, đang nghỉ tại gia đình, tuy nhiên do nhà gần hiện trường nên chỉ huy CAH Tuyên Hóa đã điều động đến để phối hợp với Công an xã Phong Hóa để giải quyết vụ việc. Ngay khi tiếp cận hiện trường và triển khai bắt đối tượng thì bất ngờ đồng chí Thống bị đối tượng Phạm Hồng Quân từ trên xe taxi nhảy xuống dùng dao chém thẳng vào đầu nhưng trúng vào mũ bảo hiểm, sau đó đối tượng này tiếp tục dùng dao rượt đuổi và chém trúng vào mặt đồng chí Thống gây thương tích nặng rồi bỏ chạy. Theo kết quả của Trung tâm giám định y khoa - Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận: Sức khỏe của đồng chí Hồ Ngọc Thống bị giảm do thương tật gây nên hiện tại là 15%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Hồng Quân 30 tháng tù. Được biết, đối tượng Quân cũng là đối tượng đã nhiều lần trộm cắp, gây rối trật tự công cộng bị xử phạt hành chính và quản thúc không giam giữ tại địa phương nay lại tiếp tục phạm tội.