TP.HCM

Lấy tiền, vàng không được gã chồng lấy búa bổ đầu vợ

ANTĐ - Sau khi đi nhậu về, Quy kêu vợ y đưa hết tiền vàng để về quê sinh sống. Bị vợ khước từ, Quy liền bổ một nhát búa đầu vợ mình.

Theo hồ sơ, Phạm Văn Quy (SN 1963, ngụ huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) và bà Nguyễn Thị P, là vợ chồng đã có với nhau hai người con chung. Đến năm 2012, người con gái của Quy và bà P xây nhà trọ ở thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, và giao cho vợ chồng Quy quản lý và sinh sống tại đây.

Bị cáo Phạm Văn Quy tại tòa phúc thẩm

​Khoảng 11h ngày 2/4/2014, sau khi nhậu xong, Quy về nhà thì thấy bà P đang ngồi rửa chén. Quy kêu bà P đưa tiền, vàng để Quy về nhà ở huyện Bình Tân. Lúc này, thấy Quy đang xỉn rượu nên bà P bực mình nói xổng: “xuống báo hoài”.

Quy nghe vậy nên tức giận đi vào nhà lấy cây búa bổ củi đập vào đầu bà P, làm bà P ngã vào tường nhà, đầu ra nhiều máu. Quy tưởng bà P đã chết nên hoảng sợ đem giấu cây búa ở cầu thang nhà rồi đi trốn ở một bụi cây gần đó. Lúc này, người dân xung quanh phát hiện sự việc tri hô đuổi bắt được Quy giao cho công an xử lý. Riêng bà P được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên được cứu sống. Theo kết quả giám định pháp y, bà P bị thương tật 35%.

Trước đó, bị cáo Phạm Văn Quy đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử phạt 10 năm tù về tội “giết người”. Cho rằng án nặng, sau đó Quy kháng cáo xin giảm án và phía bị hại là bà P cũng có đơn xin cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 24/11, phiên tòa phúc thẩm được mở theo kháng cáo phía bị cáo và bị hại. Mặc dù bị chồng đánh một nhát búa chí mạng vào đầu nhưng trước tòa, người vợ vẫn tha thiết xin HĐXX giảm án cho bị cáo. Người bị hại cho rằng, giữa bị hại và bị cáo vẫn còn tình nghĩa vợ chồng.

Cũng tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tỏ ra ăn năn, hối hận cho rằng, vì trong lúc uống rượu say, bị cáo không kiềm chế được hành vi trong lúc bực tức. Sau khi xem xét, HĐXX cấp phúc thẩm nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tuy nhiên xét thấy bị cáo đã được vợ mình là bà P xin giảm án, đồng thời bi cáo cũng ăn năn hối cải, vụ án không ảnh hưởng đến mạng người,.... nên HĐXX đã giảm cho bị cáo xuống còn 9 năm tù.