Lạ kỳ phiên tòa kéo dài 2 năm: Mỏi mòn chờ Tòa tuyên án

ANTĐ - Việc chậm xét xử vụ án đã khiến các cơ quan như Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Viện KSND Tối cao… có công văn yêu cầu Chánh án TAND TP Hà Nội phải giải quyết dứt điểm theo thẩm quyền.

Nguyên đơn của vụ kiện là ông Đỗ Duy Hoài, trú tại thôn Nhang, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội, là đại diện hợp pháp theo ủy quyền của ông Nguyễn Tuấn Hợp (trú tại phường Vệ An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) trong vụ kiện đòi lại nhà – đất tọa lạc tại thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm. Bị đơn trong vụ việc là Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Đỉnh.

Vụ kiện này, nảy sinh từ nguồn gốc sau: Cụ Nguyễn Quan Ngọc, nguyên là Lão thành cách mạng, Chủ tịch Ủy ban kháng chiến khu Lãng Bạc (nay là Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) có một ngôi nhà 3 gian, 2 buồng xây gạch và nhiều cây lâu năm nằm trong mảnh đất diện tích 4 sào 3 thước (khoảng 1520m2) tại làng Xuân Tảo (nay là thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm). Mảnh đất này đã được nguyên Chủ tịch thành phố Hà Nội là ông Trần Duy Hưng, ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 1960: Thửa số 23; tờ bản đồ số 4, làng Xuân Tảo.

Ông Đỗ Duy Hoài và bản gốc hợp đồng cho HTX 19-5 mượn đất năm 1963 Con dấu của HTX 19-5 đóng trên bản hợp đồng mượn đất, được xác định là dấu thật 
 Ông Đỗ Duy Hoài và bản gốc hợp đồng cho HTX 19-5 mượn đất năm 1963
Ông Đỗ Duy Hoài và bản gốc hợp đồng cho HTX 19-5 mượn đất năm 1963 Con dấu của HTX 19-5 đóng trên bản hợp đồng mượn đất, được xác định là dấu thật
 Con dấu của HTX 19-5 đóng trên bản hợp đồng mượn đất, được xác định là dấu thật

Ngày 15-5-1963, cụ Nguyễn Quang Ngọc cùng ông Nguyễn Văn Chi là Chủ nhiệm Hợ tác xã (HTX) 19-5 (nay là HTX nông nghiệp Xuân Đỉnh) ký hợp đồng cho HTX 19-5 mượn khu đất đất và ngôi nhà làm sân phơi và nơi hội họp của bà con trong HTX. Hợp đồng cho mượn này có chữ ký của hai bên và đóng dấu của HTX 19-5 (con dấu này đã được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH CATP Hà Nội giám định và xác nhận là hoàn toàn đúng).

Do nhu cầu sử dụng của con cháu cụ Nguyễn Quang Ngọc, nên đã nhiều năm gia đình đã yêu cầu HTX trả lại nhà, đất nhưng Ban quản lý của HTX đã cố tình không trả lại. Không những vậy cán bộ của HTX lại xây nhiều ki-ốt trên mảnh đất này và cho thuê kinh doanh kiếm tiền.

Từ thực tế trên và căn cứ vào bản hợp đồng hợp pháp cho HTX 19-5 mượn mảnh đất làm sân phơi và nơi hội họp, con cháu cụ Nguyễn Quang Ngọc đã ủy quyền cho ông Đỗ Duy Hoài (là cháu họ) kiện HTX nông nghiệp Xuân Đỉnh lên Tòa án các cấp, để đòi lại quyền sở hữu hợp pháp mảnh đất này.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa ngày 8-2-2010 để xét xử vụ án trên. Tuy nhiên, phiên tòa đã bị hoãn nhiều lần, mà lý do hoãn là để HĐXX củng cố, thu thập thêm, chứng cứ, làm rõ một số nội dung liên quan đến vụ án.

Qua tìm hiểu PV cũng được biết, việc Tòa án hoãn và chậm đưa vụ việc án ra xét xử tiếp, là do một  phần nguyên nhân – trong suốt trong quá trình này Tòa án đã liên tiếp nhận được phản ứng gay gắt từ phía bị đơn là UBND xã Xuân Đỉnh và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là UBND huyện Từ Liêm.

 Mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Quang Ngọc, đang được HTX Xuân Đỉnh xây thành nhiều ki-ốt cho các hộ kinh doanh thuê để thu tiền.
 Mảnh đất thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Quang Ngọc, đang được HTX Xuân Đỉnh
xây thành nhiều ki-ốt cho các hộ kinh doanh thuê để thu tiền.

Trong quá trình thụ lý vụ án, đến khi đưa ra xét xử hai đơn vị này đã vắng mặt và còn có nhiều văn bản đề nghị Tòa án dừng việc xét xử với lý do: nếu Tòa án tuyên nguyên đơn  là ông Đỗ Duy Hoài thắng kiện (căn cứ vào những chứng có được, thì phần thắng chắc chắn thuộc về ông Hoài), thì sẽ gây phản ứng bức xúc trong cộng đồng dân cư là không nhỏ, ảnh hưởng lớn đến việc xây dựng chính sách quản lý đất đai của chính quyền địa phương. Bởi mảnh đất trên đang do UBND xã Xuân Đỉnh quản lý?!.

Hành động can thiệp bằng văn bản của UBND huyện Từ Liêm, vào việc xét xử độc lập của Tòa án là  hoàn toàn trái pháp luật. Do Tòa án xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật mà thôi.

Do nhiều năm trôi qua mà vụ việc không được TAND TP Hà Nội giải quyết dứt điểm, nên ông Đỗ Duy Hoài đã nhiều lần gửi đơn kêu cứu đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cũng như các Bộ ngành liên quan. Nhằm những mong nhận được sự đồng thuận, bởi căn cứ từ những chứng cứ cụ thể, liên quan mà gia đình ông và Tòa án thu thập được, thì chắc chắn ông Đỗ Duy Hoài sẽ thắng các cấp chính quyền huyện Từ Liêm trong vụ kiện đòi lại đất này.
(Còn nữa)