TP.HCM

Khuyên can không được bảo vệ chợ quay ra đánh chết người

ANTĐ - Thấy nhóm thanh niên cự cãi trên đường trong vụ va quẹt giao thông, đến khuyên can không được và bị nhóm này tấn công, bảo vệ chợ đã đánh chết người.

Mới đây, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Văn Thành (SN 1981, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) 16 năm tù về tội "giết người"; Văn Nhật Bậu (SN 1991) 1 năm 6 tháng tù treo, Nguyễn Anh Tùng (SN 1990) và Phạm Văn Công ( SN 1992, cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) cùng 1 năm tù treo về tội "gây rối trật tự công cộng".

Các bị cáo nghe tòa tuyên án

Cáo trạng truy tố Trương Hoàng Nam (SN 1988, ngụ quận  Gò Vấp) về tội "giết người" nhưng qua xét xử, HĐXX đã chuyển tội danh thành "gây rối trật tự công cộng" và tuyên mức án 19 tháng 18 ngày tù. Bởi hành vi của Nam được HĐXX nhận định, không đủ yếu tố cấu thành tội "giết người" vì việc Nam đánh đối phương không gây ra cái chết cho nạn nhân. Mặt khác, Nam tham gia đánh nhau là để giải cứu cho cha mình chứ không cố ý tham gia đánh nhau, nên cần chuyển tội danh cho Nam.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 22h ngày 3/6/2013, Phạm Văn Công chạy xe chở Nguyễn Anh Tùng, còn Văn Nhật Bậu chở Đinh Công Thế Huynh lưu thông trên đường Nguyễn Văn Nghi, phường 5, quận Gò Vấp. Khi đang lưu thông trên đường thì  xe của Công chở Tùng xảy ra va quẹt với Lê Minh Nhựt (nhân viên quán cơm) đang đi bộ mang bàn ghế qua đường.

Vụ va chạm chỉ làm  Công, Tùng bị xây xát nhẹ. Lúc này, Nhựt và chủ quán cơm đã  ra xin lỗi và xin bồi thường, nhưng nhóm Công không chịu và còn đánh Nhựt. Hoảng sợ, Nhựt đã bỏ chạy vào quán cơm trốn.

Lúc này, Lê Văn Thành là bảo vệ chợ Gò Vấp chạy đến can ngăn và nói đã báo công an. Nghe vậy, nhóm Công lao vào đánh Thành. Thành bỏ chạy vào quán cơm gần đó lấy cây sắt gắp than đánh trả và đánh Tùng làm trầy da cổ.

Cùng lúc, Trương Hoàng Nam (con trai của chủ quán cơm) lấy vỉ nướng thịt bằng kim loại đánh vào đầu Huynh. Huynh bỏ chạy thì Nam tiếp tục ném vỉ nướng vào người Huynh rồi bỏ vào quán. Thấy vậy. Thành cầm cây gắp than chạy đến đánh và đâm vào đầu Huynh làm Huynh ngã xuống đường. Nhóm Công đưa Huynh đi bệnh viện nhưng đến trưa 4/6/2013, Huynh chết tại bệnh viện do chấn thương sọ não.