Khởi tố nhóm côn đồ chém hàng loạt công nhân điện lực

ANTĐ - Sau khi ra tay chém hàng loạt công nhân điện lực, nhóm côn đồ đã nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Phải mất hơn 20 ngày vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra huyện Con Cuông mới truy bắt được nhóm côn đồ này và ra quyết định khởi tố các đối tượng về hành vi cố ý  gây thương tích.

Ngày 9/6, nguồn tin từ cơ quan CSĐT CAH Con Cuông, tỉnh Nghệ An cho biết, vừa qua cơ quan này đã ra quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra với 9 đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 22h30’ ngày 15/5 tại quán mát xa Mười Dần ở xã Chi Khê đã xảy ra xô xát giữa nhóm công nhân truyền tải điện lực gồm Lê Văn Thành, Nguyễn Duy Bình, Võ Minh Nghệ (cùng SN 1969) và 3 đối tượng Phan Đăng Điệp, Ngô Thái Hiệu, Lê Tiến Sỹ đều trú trên địa bàn huyện Con Cuông .


Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ

Hung khí của nhóm côn đồ sử dụng để chém người

Sau khi bị 3 đối tượng không quen biết vô cớ đánh, lo sợ sẽ bị chúng đánh tiếp nên anh Thành đã gọi điện cho bạn đến đón. Biết chuyện, nhóm côn đồ lại tìm đến chỗ ở của các công nhân ở để tiếp tục đánh dằn mặt. Vào lúc 0h ngày 16/5, các đối tượng đi xe máy đến chỗ các công nhân điện lực ở. Vừa nhìn thấy người, Điệp liền hô “chém”, ngay lập tức cả nhóm côn đồ xông vào chém tới tấp các nhân viên điện lực.

Hậu quả 4 công nhân điện lực bị thương nặng gồm: Lê Văn Thành, Ngô Thanh Hiệp; Trương Thanh Dương; Lê Ngọc Quảng. Sau đó, các nạn nhân được chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó.

Gây án xong các đối tượng chạy trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CAH Con Cuông đã vào cuộc xác minh các đối tượng cũng như truy tìm nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Tại hiện trường, đội công tác đã phát hiện một con dao được cho là hung khí gây án. Xác định tính chất nghiêm trọng của sự việc CAH Con Cuông quyết định lập chuyên án 512G để điều tra.

Sau một thời gian điều tra xác minh, vừa qua, cơ quan CSĐT CAH Con Cuông đã tìm ra được hung thủ gây án, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giam các đối trượng: Ngô Thái Hiệu; Lê Tiến Sỹ; Phan Đăng Điệp; Nguyễn Xuân Lập (37 tuổi) trú tại xã Bồng Khê, huyên Con Cuông; Đoàn Văn Linh (22 tuổi), ; Nguyễn Văn Huy (Huy Nô), Trần Quốc Đạt (21 tuổi), Hoàng Trần Hải cùng trú tại thị trấn Con Cuông và Nguyễn Đức Tâm (28 tuổi) trú tại xã Đôn Phục, huyện Con Cuông.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội, hiện vụ việc đang được cơ quan CSĐT CAH Con Cuông tiếp tục làm sáng tỏ.