Kẻ giết vợ chiều 30 Tết nhận án tử hình

ANTĐ - Sau 1 ngày xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trương Văn Hà (tức Hà Cọ, SN 1967, trú ở số 18, ngõ Y, phố Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 1 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh, đối tượng sát hại vợ và điên cuồng chống đối lực lượng công an vào chiều 30 Tết Giáp Ngọ phải thi hành chung là tử hình.

Kẻ giết vợ chiều 30 Tết nhận án tử hình ảnh 1

Quá trình xét xử đã làm rõ, khoảng 16h ngày 30-1-2014 (tức 30 Tết Giáp Ngọ), do mâu thuẫn chuyện gia đình nên Hà giam hãm vợ là chị Trương Thị Lan Phương (SN 1979, trú cùng địa chỉ) tại nhà và đánh đập dã man. Bị bạo hành, chị Phương lén dùng điện thoại nhắn tin nhờ người thân cứu giúp. Biết chuyện, em trai chị Phương vội chạy ngay đến nhà anh rể nhưng không thể vào bên trong vì cổng bị khóa chặt. Sau đó, em trai chị Phương tiếp tục gọi điện nhờ bạn của Hà và trình báo cơ quan công an đến giúp đỡ. Dù vợ chồng người bạn của Hà đến nơi can ngăn, khuyên nhủ đối tượng để họ đưa chị Phương đi bệnh viện cấp cứu nhưng không được. Đúng lúc ấy, lực lượng CAP cũng kịp thời có mặt. Nhưng Hà càng điên cuồng khóa chặt cổng, đồng thời lớn tiếng chửi bới lực lượng thi hành công vụ. Chưa dừng lại, đối tượng lấy khẩu súng K59 đi ra sân bắn thẳng về hướng lực lượng CAP. Rất may là viên đạn không gây thương tích đối với ai. Tiếp đến, Hà quay vào nhà chĩa súng bắn 2 phát vào người vợ, rồi bắn thêm 2 phát nữa lên trần nhà và bắn vỡ ti vi. 

Khi lực lượng chức năng vào nhà giải cứu nạn nhân, đối tượng đã trốn thoát ra ngoài, sau đó bỏ trốn sang Trung Quốc. Sau 45 ngày gây án, đối tượng bị Công an Trung Quốc bắt giữ, bàn giao cho lực lượng an ninh Việt Nam. Ngày 2-6-2014, khi đang bị giam giữ tại Trại tạm giam số 1 - CATP Hà Nội, Trương Văn Hà còn dùng dao nhọn tự chế đâm một quản giáo bị trọng thương khi tổ quản giáo đi kiểm tra phòng giam giữ của đối tượng. Đối với chị Phương, mặc dù đã được CAP cùng người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên đã tử vong vào chập tối cùng ngày. Giám định thi thể nạn nhân cho thấy, ngoài bị vật tày tác động mạnh lên nhiều vùng cơ thể, chị Phương còn bị 2 phát đạn găm vào ngực và chân. Nguyên nhân tử vong do mất máu cấp không thể hồi phục. 

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận lại các hành vi phạm tội gây ra. Xét thấy, bị cáo không còn khả năng giáo dục và cải tạo được nữa nên TAND TP Hà Nội đã quyết định loại bỏ vĩnh viễn Trương Văn Hà ra khỏi đời sống xã hội.