Hút khách bằng “chiêu” bán dâm tại chỗ

ANTĐ - TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vương Thị Luyến (SN 1960, trú tại số 365 đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội) 5 năm tù về tội “Chứa mại dâm”. Cùng tội danh, Lê Thị Liên (SN 1976, trú tại thôn Đoài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn) 4 năm 6 tháng tù và Hồ Văn Đại (SN 1962, ở xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) cũng phải nhận 4 năm tù giam. 

Vương Thị Luyến (giữa) cùng đồng phạm

Trước đó, tài liệu truy tố các bị cáo tại phiên tòa hôm qua (8-1) thể hiện, Luyến mở quán massage thư giãn mang tên Thanh Bình tại địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Liên và Đại cũng cùng góp công, góp của kinh doanh với Luyến. Sau một thời gian hoạt động do vắng khách nên Luyến bàn với đồng bọn cho phép nhân viên massage bán dâm ngay tại quán. Mỗi khách vào đây, Luyến và đồng bọn thu 100.000 đồng/50 phút massage và cứ quá thời gian này, khách phải trả thêm 50.000 đồng nữa. Trưa 5-6-2012, quán của Luyến đón 3 vị khách nam đến đây massage và mua dâm. Trong lúc nhân viên của quán Thanh Bình đang “chiều” khách massage “tới bến” thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra, phát hiện.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận tội như nội dung cáo trạng truy tố. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, đồng thời làm rõ vai trò của từng đối tượng, TAND TP Hà Nội đã quyết định áp dụng các mức hình phạt nêu trên.