Hoãn xử vụ cựu Chi cục trưởng thi hành án dân sự

ANTĐ - Sáng qua (4-3), Tòa phúc thẩm – TAND Tối cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét lại bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Ngọc Chung (SN 1959, trú ở phố Hàng Điếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) – cựu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và xem xét kháng cáo của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 

Tuy nhiên, ngay ở phần thủ tục phiên xử, ông Hoàng Ngọc Minh (trú ở số 194, phố Huế, quận Hai Bà Trưng) – Giám đốc Công ty TNHH Bắc Sơn cùng người thân không có mặt tại tòa. Với sự vắng mặt của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, đại diện VKSND Tối cao đã đề nghị hoãn tòa và được HĐXX phúc thẩm chấp thuận.  

  

Trước đó, do không đồng tình với các quyết định của HĐXX sơ thẩm – TAND TP Hà Nội, ông Hoàng Ngọc Minh cùng 2 người thân đã có đơn kháng cáo. Bị cáo Trịnh Ngọc Chung cũng có đơn kháng án. Tại bản án sơ thẩm ngày 10-7-2014,  khẳng định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Ra quyết định trái pháp luật”, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã xử phạt Trịnh Ngọc Chung 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, theo Điều 269-BLHS.