Hậu quả đau xót từ sự dồn nén tinh thần không được tháo gỡ

ANTĐ - Thường xuyên bị đánh, nên mỗi khi đến lớp Danh mang theo dao để phòng thân. Khi bị nhóm bạn cùng trường chặn đánh, Danh đã rút dao đâm bạn tử vong.

Ngày 30/12-2014, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ong Đức Danh (SN 1990 ngụ quận 6, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Ong Đức Danh sau phiên toà xét xử sơ thẩm


Theo cáo trạng, Ong Đức Danh và  N.T.T cùng nhóm bạn của T đều là học sinh tại một trường nghề ở quận 6. Do không thích những hành vi ứng xử của Danh, nhiều lần T. và nhóm bạn có ý định đánh Danh. 
Sợ bị đánh, Danh mua 2 con dao nhọn, dùng băng keo quấn giấu vào chân mỗi khi đến trường. Ngày 10/12/2008, nhóm T đến lớp tìm Danh để đánh, nhưng không gặp. Trưa hôm sau, nhóm T ngồi trước cổng trường tiếp tục đợi Danh trước cổng trường. Đến 12h trưa, T phát hiện Danh đang đi bộ vào cổng trường, liền chạy theo sau đánh Danh. Danh rút dao tấn công lại T, dẫn đến án mạng.
Trong quá trình điều tra vụ án, Danh có biểu hiện không bình thường nên cơ quan điều tra đã đưa đi giám định. Tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần cho thấy: Trước, trong và sau khi gây án, Danh có bệnh rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn sau chấn thương sọ não. Cho đến ngày bị đưa ra xét xử, Danh vẫn còn biểu hiện rối loạn phân ly (hội chứng Ganser).

Sau khi xem xét, HĐXX đã  tuyên phạt bị cáo Ong Đức Danh 6 năm 18 ngày tù, về tội danh trên. Theo đó, HĐXX nhận thấy, thời gian tạm giam bị cáo Danh bằng với thời hạn phạt tù, nên tuyên trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa.