Hàng xóm nảy tà dâm, còn dọa chặt chân nếu nạn nhân hé lộ

ANTĐ - Thấy bé gái cùng xóm chở em trai đi ngang qua, Chung lập tức nảy tà dâm. Ngay sau đó, đối tượng dùng hai túi nước mía để dụ chị em bé gái vào nhà, rồi giở trò bậy bạ.  

Hàng xóm nảy tà dâm, còn dọa chặt chân nếu nạn nhân hé lộ ảnh 1

Bị dẫn giải tới phiên tòa về tội “Hiếp dâm trẻ em”, Phạm Viết Chung (SN 1991, trú ở xã An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội) khai nhận, sáng 26-5 vừa qua, đối tượng được bố mẹ giao ở nhà trông nom quán nước. Khoảng 10h30 cùng ngày, hắn thấy cháu Vũ Thị V (9 tuổi, ở cùng xóm), chở em trai tên Vũ Văn Đ (SN 2011) đi ngang qua. Ngay lập tức, máu tà dâm trong người hắn nổi lên.

Thực hiện ý đồ đồi bại, Chung  gọi giật cháu V lại, rồi dụ chị em bé gái này vào quán nước của hắn. Tại đây, đối tượng cho chị em V hai túi nước mía và bảo đi vào trong nhà hắn chơi. Cho rằng em trai V còn quá nhỏ nên Chung cứ để mặc bé Đ ngồi uống nước mía ở bàn. Trong khi đó, hắn kéo V lên giường và thực hiện hành vi đồi bại. Gây án xong, đối tượng bảo chị em V đi về, nhưng không quên đe dọa nếu cô bé nói chuyện này cho ai biết thì sẽ bị chặt chân. Do đó, sau khi chở em trai về nhà, V không dám kể cho bố mẹ biết việc bị Chung dụ dỗ để giao cấu. 

Có mặt tại phiên tòa với tư cách đại diện hợp pháp của bị hại vào sáng 15-12, mẹ đẻ bé V trình bày, chị được bé Đ cho biết chuyện xảy ra vào buổi sáng tại nhà Phạm Viết Chung. Sau đó, bố mẹ bé V đã đưa con gái đi khám thương, đồng thời lên CAH Hoài Đức tố cáo hành vi mất nhân tính của Phạm Viết Chung. Khẩn trương thu giữ vật chứng và tiến hành giám định pháp y, cơ quan công an nhanh chóng xác định chính xác kẻ hại đời bé V.

Quá trình xét xử, HĐXX sơ thẩm khẳng định có đủ cơ sở để quy kết Phạm Viết Chung phạm vào tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo quy định tại khoản 4, Điều 112-BLHS. Do đó, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Viết Chung 12 năm tù giam theo đúng tội danh bị truy tố. Trước đó (ngày 9-4-2013), TAND huyện Hoài Đức cũng đã xử phạt đối tượng này 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh, bị cáo Chung phải chấp hành là 13 năm 6 tháng tù giam.