TP.HCM

Giám định tâm thần người chồng chém vợ mang bầu đến rơi con ra ngoài

ANTĐ - Dù biết vợ đang mang bầu gần tới ngày sinh nở, nhưng Khoa vẫn tàn nhẫn vung dao chém vào bụng bà bầu làm thai nhi bị văng ra ngoài.

TAND TP.HCM hôm nay (26/11) đã xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Khánh Khoa (SN 1979, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Võ Khánh Khoa tại tòa

Tại tòa, Khoa khai không nhớ lý do tại sao có ý định dùng dao chém vợ mình. Khoa luôn miệng nói không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Có mặt tại tòa, chị  Nam (vợ của bị cáo) cho biết, trước đây Khoa thường hay bị mất ngủ, tính tình khó chịu, tâm thần sa sút. Vì những lý do trên nên phía bị hại đã yêu cầu HĐXX cho hoãn phiên tòa để giám định tâm thần cho bị cáo. 

Được biết, từ năm 1993 -1997, Khoa theo học tại trường Năng khiếu sư phạm TP.HCM. Ngoài ra, từ năm 1997  đến năm 2004, Khoa còn tốt nghiệp 1 trường cao đẳng và 1 trường đại học, sau đó đi làm tại quận Tân Bình. 

Cáo trạng Viện KSND TP.HCM thể hiện, từ năm 2010, hai vợ chồng Võ Khánh Khoa và chị Vũ Thị Hoài Nam chung sống với nhau tại căn nhà ở chung cư Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Dù biết vợ đang mang thai 9 tháng tuổi gần tới ngày sinh nở nhưng do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên Khoa tức tối và có ý định giết chết chị Nam rồi tự tử.

Khoảng 22h45, ngày 11/12/2013, khi thấy chị Nam từ  phòng tắm bước ra, bất ngờ  Khoa cầm dao thủ sẵn xông vào liên tiếp chém nhiều nhát vào đầu chị Nam. Lúc này, chị Nam kêu Khoa dừng tay  nhưng Khoa vẫn không từ bỏ ý định mà vung dao tiếp tục chém  liên tục vào bụng “bà bầu” gây thủng bụng.

Bị thương nặng, chị Nam ôm vết thương cố chạy vào buồng tắm đóng cửa lại. Lúc này, Khoa ở bên ngoài dùng dao Thái Lan tự cứa vào cổ và cổ tay mình sau đó ngất xỉu ngay tại khu vực phòng bếp. Cùng lúc, chị Nam ở trong phòng tắm tự dùng tay kéo em bé ra ngoài rồi bế trên tay bò ra ngoài cửa kêu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ căn phòng của chị Nam  tại khu chung cư và tiếng  trẻ sơ sinh khóc thét người dân xung quanh tá hỏa phát hiện sự việc và nhanh chóng đưa mẹ con chị Nam và Khoa đi cấp cứu.

Đến ngày 30/12/2013,  Khoa bị bắt. Riêng chị Nam và đứa trẻ sơ sinh rất may mắn qua cơn nguy kịch. Kết quả giám định pháp y kết luận, chị Nam bị đa vết thương  phần mềm vùng đầu, mặt, cổ,…Vết thương rách bụng gây rách tử cung rơi thai nhi ra ngoài,… đã được khâu vết thương và điều trị. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra đối với chị Nam là 45%.