TP.HCM:

Được tại ngoại chờ điều tra, vẫn “tranh thủ” đi cướp giật

ANTĐ - Mặc dù đang trong thời gian được tại ngoại chờ điều tra về hành vi cướp giật tài sản, Yến vẫn “tranh thủ” đi cướp giật thêm lần nữa.

Ngày 2/7, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử đối với hai bị cáo: Nguyễn Thị Hòang Yến (SN 1992) và Nguyễn Phước Thông (SN 1994, cùng ở quận 1, TP.HCM) cùng về tội “cướp giật tài sản”. 

Bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Yến tại phiên xét xử

Trước đó, vào ngày 19/8/2014, Yến và Thông bị công an phường Phạm Ngũ Lão (quận 1) bắt quả tang vì đã có hành vi cùng gây ra vụ “cướp giật tài sản” của một phụ nữ người nước ngoài, xảy ra trên địa bàn quận 1, TP.HCM. Tang vật bị thu hồi là một chiếc túi xách đã được trả lại cho bị hại. Tuy nhiên, trong thời gian được tại ngoại điều tra, khoảng 18h, ngày 30/10/2014, Yến được một nam thanh niên tên Nhóc (chưa xác định được lai lịch) điều khiển xe máy chở đi cướp giật tài sản.
Khi đi trên đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, phát hiện có một người phụ nữ nước ngoài đang đeo túi xách trên vai đi bộ trên vỉa hè đường. Lúc này, Nhóc chạy xe vào lề, áp sát mục tiêu để Yến ngồi phía sau giật nhanh chiếc túi xách của nạn nhân rồi phóng nhanh xe tẩu thoát. Cùng lúc hai cán bộ chiến sĩ công an phường Phạm Ngũ Lão đang trên đường tuần tra chứng kiến vụ việc, liền truy đuổi khiến Nhóc bị ngã xe. Hai chiến sĩ công an ập tới nhưng chỉ bắt được Yến, còn Nhóc đã bỏ chạy và thoát được.

Trước hành vi phạm pháp với tính chất càng nghiêm trọng, cơ quan điều tra công an đã bắt tạm giam Yến và đưa ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Hội đồng xét xử TAND TP.HCM đã xử phạt cả hai bị cáo Nguyễn Thị Hoàng Yến và Nguyễn Phước Thông cùng mức án 3 năm 6 tháng tù cùng về tội danh trên.