TP.HCM

Dụ lương cao lừa 8 phụ nữ Việt Nam sang Nga bắt ép bán dâm

ANTĐ - Gặp các cô gái trẻ đẹp, Thắm dò hỏi và biết những người này đang rất cần việc làm. Thắm đã làm “cầu nối” đưa các cô gái này sang nước Nga làm việc lương thiện với mức lương hấp dẫn, nhưng thực chất các cô gái này đã bị Thắm lừa sang nước ngoài bán dâm.

Ngày 16/12, TAND TP.HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Thị Thắm (SN 1972, trú tại Bình Dương) 10 năm tù về tội "mua bán người". 

Bị cáo Lê Thị Thắm bị dẫn giải về trại giam sau phiên xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, tháng 4/2012, thông qua một người đàn ông quen biết đang sống ở Liên bang Nga, Lê Thị Thắm quen với một phụ nữ tên Lan. Sau đó, Lan bắt mối và điện thoại kêu Thắm tuyển chọn các cô gái trẻ đẹp ở Việt Nam đưa sang Nga cho Lan để làm nhân viên phục vụ nhà hàng karaoke và bán dâm cho khách.

Mỗi cô gái được đưa sang Nga thành công, Thắm sẽ được Lan trả từ 300 – 500 USD. Đối với chi phí làm hộ chiếu, xin visa và mua vé máy bay cho các cô gái, Lan sẽ ứng tiền lo tất. Sau khi qua Nga, các cô gái này sẽ làm việc trả nợ cho Lan.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 11/2012 đến tháng 2/2013, Thắm đã lợi dụng các cô gái cần việc làm để dụ dỗ, hứa hẹn đưa các cô gái sang Liên bang Nga làm nhân viên nhà hàng karaoke hay làm công nhân may, với mức lương hấp dẫn. Nhưng thực chất, Thắm bán các cô gái sang nước Nga, để Lan ép buộc các cô gái này làm gái mại dâm.

Chỉ trong khoảng thời gian trên, Thắm đã dụ dỗ 8 cô gái sang Nga bán cho Lan làm gái bán dâm và thu lợi bất chính được 1.500 USD.

Tại tòa, Thắm không thừa nhận phạm tội mua bán người. Thắm cho rằng, bị cáo đã tư vấn cho các cô gái sang Nga để vừa làm phục vụ, vừa bán dâm và họ đã đồng ý nên không thể phạm tội. Có mặt tại tòa, một bị hại cũng khai rằng, trước đó khi tư vấn Thắm không hề nói qua đó để bán dâm, nên mới đồng ý.

Đến khi vỡ lẽ, việc sang nước ngoài để làm gái bán dâm nên một số cô gái đã tự bỏ tiền ra chuộc mình để được về nước, tố cáo hành vi của Thắm.

Mặc dù Thắm không nhận tội nhưng hành vi của Thắm đã rõ và bị HĐXX tuyên phạt với mức án trên. Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa còn tuyên buộc bị cáo Lê Thị Thắm phải bồi thường 75 triệu đồng cho những người bị hại.