TP.HCM

Đối tượng giết người, trốn “nã” sang Campuchia vẫn không thoát

ANTĐ - Sau gần nửa năm trời "trốn chui trốn nhủi" nơi đất khách Campuchia, hung thủ giết người trong vụ va chạm giao thông đã bị bắt theo lệnh truy nã và ngậm đắng nhận án phạt 15 năm tù.

TAND TP.HCM hôm nay (28/11) đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tòng Vương (SN 1957, ngụ quận 8, TP.HCM) 15 năm tù về  tội “giết người”.

Bị cáo Huỳnh Tòng Vương ngồi xe lăn ra tòa

Tại tòa, Vương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vương còn cho biết, trong thời gian bị cáo bỏ trốn, bị cáo chẳng may bị tai nạn gây chấn thương cột sống nên phải ngồi xe lăn.

Theo cáo trạng, khoảng 0h ngày 8/8/2013, Huỳnh Tòng Vương đang điều khiển xe máy trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10) thì xảy ra va chạm với xe máy của anh Lê Minh Đạt (SN 1976, ngụ quận Tân Bình) đi ngược chiều. Cả hai bên xảy ra cãi nhau.

Do trước đó, anh Đạt đã có rượu trong người nên dù Vương đã lên xe bỏ đi nhưng Đạt vẫn đuổi theo gây sự. Đến hẻm 272 Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10) Đạt đuổi kịp Vương. Đạt xuống xe, tháo nón bảo hiểm cầm trên tay xông đến đánh vào đầu Vương gây thương tích.

Bị đánh đánh và bị Đạt tấn công, Vương rút dao trong túi quần ra đâm nhiều nhát vào người Đạt. Gây án xong, Vương đã bỏ trốn. Nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó vài giờ.

Sau đó, Vương bỏ  trốn nhiều nơi: Tây Ninh, Cần Thơ, Nha Trang và sống lang bạt ở nhiều tỉnh khác. Sau đó, sợ không thoát nên Vương bỏ trốn sang Campuchia. Đến ngày 20/1/2014, sau 6 tháng trốn nã ở nước ngoài, Vương bị các trinh sát bắt giữ.

Ngoài trách nhiệm hình sự trên, Tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại 80 triệu đồng và mỗi tháng cấp dưỡng cho 3 con của bị hại mỗi người 1 triệu đồng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi.

Trước đó, Vương là đối tượng đã từng có tiền án: năm 1986 bị TAND TP.HCM xử phạt 15 năm tù về tội cướp giật tài sản. Đến năm 1998, tiếp tục bị TAND TP.HCM xử phạt 13 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Đến năm 2010, Vương chấp hành xong bản án và đầu năm 2014 tiếp tục bị bắt trong vụ án giết người trên.