“Đỡ đầu” cho “cát tặc”, hai vợ chồng hầu tòa

ANTĐ - Vì nguồn lợi béo bở, Thế cùng vợ tạo lập bãi tập kết vật liệu xây dựng và bao tiêu toàn bộ nguồn cát đen được khai thác trái phép. Tạo điều kiện cho “cát tặc” mặc sức hoành hành, cặp vợ chồng này còn không ngần ngại ứng tiền và che chắn đồng bọn.

“Đỡ đầu” cho “cát tặc”, hai vợ chồng hầu tòa  ảnh 1Vợ chồng Đỗ Văn Thế (bên trái) cùng đồng bọn tại tòa

Chiều qua (24-11), TAND huyện Đan Phượng đã tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với Đỗ Văn Thế (SN 1965, trú ở thôn 7, xã Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, khoáng sản”, quy định tại Điều 172-BLHS. Đồng phạm của chủ bãi vật liệu xây dựng này còn có Nguyễn Thị Vấn (SN 1972, vợ Thế, trú cùng địa chỉ) và Phí Văn Tuấn, Phí Văn Miết (cùng SN 1983) đều trú ở thôn Liếu Đê, xã Tân Liễu, Yên Dũng, Bắc Giang.

Quá trình xét xử cho thấy, đêm 28 rạng sáng 29-4 vừa qua, tổ công tác của CAH Đan Phượng phối hợp một số đơn vị của CATP Hà Nội bắt quả tang Đỗ Văn Thế, Phí Văn Tuấn cùng một số đối tượng có hành vi khai thác cát đen trái phép trên sông Hồng, thuộc địa phận xã Trung Châu, huyện Đan Phượng. Vào thời điểm bị bắt quả tang, Tuấn đang bơm chuyến cát thứ hai trong ngày vào bãi tập kết vật liệu của vợ chồng Thế. Ngay lập tức, toàn bộ tang vật cùng nhiều giấy tờ, sổ sách và tài sản liên quan bị tạm giữ. 

Thế khai nhận, năm 2011, đối tượng cùng vợ là Nguyễn Thị Vấn dùng khoảng 8.000m2 mặt bằng tại bãi Ngũ Châu, xã Trung Châu để kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó chủ yếu là cát, sỏi. Do biết tiếng tăm ông chủ bãi vật liệu Ngũ Châu từ trước nên đầu năm 2013, Phí Văn Tuấn cùng Phí Văn Miết đến gặp và đặt vấn đề sẽ bán toàn bộ số cát khai thác trái phép được cho Thế. Tuy nhiên, Thế ra điều kiện vị trí khai thác cát phải thuộc địa bàn xã Trung Châu để đối tượng dễ bề lo liệu, một khi bị chính quyền “sờ gáy”.

Kèm theo đó, Thế hứa sẽ bảo đảm vấn đề an ninh, tạm ứng tiền trước, cung cấp dầu mỡ và bao luôn cả điện nước sinh hoạt. Với thỏa thuận trên, từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt, Phí Văn Tuấn đã khai thác được tổng cộng 57.760m3 cát đen bán cho vợ chồng Thế, thu lời bất chính hơn 960 triệu đồng. Tương tự, Phí Văn Miết đã khai thác được hơn 20.700m3 cát đen và đều bán cho vợ chồng Thế, thu lời bất chính gần 290 triệu đồng. Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 12-2013, Trần Việt Tước (SN 1973, trú ở xã Hồng Hà, Đan Phượng) cũng đã bán cho vợ chồng Thế tổng số hơn 8.700m3 cát đen, tương đương 137 triệu đồng. Tổng cộng, cả 3 chủ tàu chuyên khai thác cát trái phép đã bán cho vợ chồng Thế hơn 87.000m3 cát đen và thu lời bất chính 1,7 tỷ đồng.

Tại tòa, Thế cùng đồng bọn thành khẩn khai nhận hành vi hủy hoại lòng sông Hồng và “đánh cắp” tài nguyên thiên nhiên của Nhà nước như tài liệu truy tố.  Mặc dù hành vi phạm tội của các bị cáo đã được TAND huyện Đan Phượng làm rõ, song trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã thu giữ khá nhiều tang vật và tạm giữ nhiều tài sản liên quan. Do đó, để giải quyết thấu tình đạt lý đối với hàng loạt tài sản liên quan đến vụ án, HĐXX sơ thẩm quyết định nghị án kéo dài. Dự kiến, ngày 28-11 tới đây, hình phạt dành cho Đỗ Văn Thế cùng đồng bọn mới được đưa ra.