Đi bán ma túy, mang mìn “phòng thân”

ANTĐ - Ngày 30-1, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Dũng mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ngoài bị cáo Dũng, trong vụ án còn có Nguyễn Duy Ngưu cũng bị HĐXX tuyên phạt mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”…

Đi bán ma túy, mang mìn “phòng thân”  ảnh 1Bị cáo Trịnh Văn Dũng (đứng) và Ngưu tại phiên tòa ngày 30-1

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 15h ngày 18-11-2013, tại khu vực trước cổng trường Trung cấp nghề tổng hợp Hà Nội (xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (CATP Hà Nội) bắt quả tang Trịnh Văn Dũng (SN 1965, ở thôn Đông Tiến, xã Tân Tiến) và Nguyễn Duy Ngưu (SN 1963, ở thôn Đồng Lệ, xã Hợp Đồng, cùng huyện Chương Mỹ) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan CSĐT thu giữ trong túi xách của Nguyễn Duy Ngưu 10 bánh bột màu trắng, 1 cục pin hình tròn, quấn băng dính màu đen nối với dây điện, cùng chiếc xe máy Sirius màu đỏ BKS: 33N8-1427 và 150 nghìn đồng…; thu giữ của Trịnh Văn Dũng 2 bánh bột màu trắng trong cốp xe máy Wave không BKS, 1 hộp mìn hình chữ nhật, dán băng dính đen, có công tắc kích nổ, 1 túi nilon bên trong chứa chất bột màu nâu và 1 khẩu súng ngắn, ổ quay lắp 5 viên đạn, cùng 4,7 triệu đồng. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trịnh Văn Dũng, lực lượng chức năng còn thu giữ được 1 khối hình trụ, quấn băng dính đen có 2 dây điện nối với công tắc kích nổ, 9 viên đạn giấu trong két sắt. Qua giám định, 12 bánh chất bột màu trắng thu giữ của Dũng và Ngưu là heroin, có tổng trọng lượng 4.152,33 gam. Chất bột màu nâu để trong túi nilon thu trong người Dũng và 3 thỏi hình trụ đều là thuốc nổ công nghiệp có khối lượng 680 gam; vật hình trụ là kíp nổ công nghiệp.

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai nhận, khoảng tháng 10-2013, Dũng đi ô tô khách lên huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mua của một người đàn ông tên Lam (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) 12 bánh heroin với giá 70.000 USD, sau đó mang về nhà cất giấu. Dũng nhờ Ngưu tìm người để bán với giá từ 140-160 triệu đồng/bánh. Vài ngày sau, Ngưu thông báo cho Dũng đã tìm được người mua, đồng thời hẹn Dũng thời gian đến địa điểm giao dịch. Ngày 18-11, Dũng mang theo 12 bánh heroin, đồng thời đeo trên người 1 hộp mìn tự tạo cùng khẩu súng ngắn đi xe máy đến điểm hẹn. Tại đây, sau khi nghe Ngưu thông báo khách chỉ lấy 10 bánh heroin, Dũng cất lại hai bánh, đưa cho Ngưu 10 bánh. Đúng lúc này, cả hai đối tượng bị tổ công tác ập đến bắt giữ.

Đối với số vũ khí bị thu giữ, đối tượng khai, năm 2009 Dũng mua hộp mìn và khẩu súng ngắn ổ quay cùng 14 viên đạn của một người đàn ông không quen biết tại Lạng Sơn với giá 1,5 triệu đồng. Mỗi khi đem “hàng” đi giao dịch, Dũng đều mang theo số vũ khí trên với mục đích bảo vệ “hàng” và phòng thân. Ngày 18-11, khi Dũng bị công an bắt, do quá bất ngờ nên không kịp “hành động”. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Duy Ngưu khai phù hợp với lời khai của Trịnh Văn Dũng.