Đền tội sau nhiều năm dùng tên tuổi anh ruột để trốn tránh pháp luật

ANTĐ - Chém người cùng thôn chết ngay tại chỗ, Phúc nhanh chóng “biến” khỏi nơi cư trú. Mặc dù sau nhiều năm thoát lưới pháp luật, nhưng cuối cùng hung thủ vẫn bị bắt về quy án cùng với giấy tờ tùy thân của... người anh ruột song sinh.

Cuối phiên xét xử sơ thẩm hôm nay (17-12), TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Phúc (SN 1981, trú ở thôn Thái Lai, xã Tiến Thắng, Mê Linh, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Ngoài hình phạt tù, tòa còn tuyên buộc bị cáo phải bồi thường gần 100 triệu đồng cho thân nhân bị hại.

Đền tội sau nhiều năm dùng tên tuổi anh ruột để trốn tránh pháp luật ảnh 1Hung thủ giết người, rồi bỏ trốn bằng CMND của anh trai - Lê Văn Phúc tại phiên tòa

Tiến hành xét xử tòa án đã làm rõ, trưa 9-4-2010, Lê Văn Phúc đến nhà một người cùng xóm chơi điện tử xèng. Một lúc sau, anh Lê Văn Minh (SN 1975, ở cùng thôn với bị cáo) cũng đến đây góp vui. Tuy nhiên, vui đâu chẳng thấy mà Phúc và anh Minh xảy ra xích mích với nhau, song được mọi người can ngăn.

Sau đó, Phúc bỏ về nhà, còn anh Minh vẫn ở lại quán điện tử xèng chơi thêm lúc nữa. Trên đường đi về ngang qua nhà Phúc, do vẫn bực tức chuyện lúc trước nên anh Minh dừng xe trước cửa để chửi bới thanh niên cùng xóm kém tuổi mình. Đáp trả, Phúc lập tức xông ra dùng chân tay đánh nhau với anh Minh.

Chưa hả cơn điên, đối tượng vội chạy vào nhà lấy dao phay ra chém liên tiếp hàng chục nhát vào đầu, cổ đối phương cho tới khi anh Minh gục chết mới thôi. Gây án xong, Phúc bơi qua sông Cà Lồ sang tỉnh Vĩnh Phúc và từ đây đối tượng trốn biệt vào miền Nam.

Gần đây, ngày 12-7-2010, hung thủ chém chết anh Minh mới bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Lý giải vì sao sống được ngoài vòng pháp luật suốt hơn 4 năm qua, Phúc khai sau khi sát hại người cùng thôn, đối tượng đã đánh cắp chứng minh nhân dân của người anh trai song sinh và dùng nó trong suốt thời gian bỏ trốn. Cũng chính vì thế mà Phúc dễ dàng thoát khỏi tầm ngắm của lực lượng an ninh ở những địa phương đối tượng tá túc.

Trong quá trình xét xử, gia đình bị hại liên tục đề nghị tòa án tuyên phạt kẻ giết người mức án tử hình. Tại phần luận tội, đại diện VKSND TP Hà Nội cũng đề nghị tòa án áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo. Vậy nhưng sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm chỉ tuyên phạt Lê Văn Phúc tù chung thân.