Đang thi hành án tù vẫn lừa được hàng trăm triệu đồng

ANTĐ- Đang chịu mức án 3 năm tù treo, song Dương Thúy Lành vẫn tiếp tục ra tay lừa đảo.

 

Sáng nay 12-10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Thúy Lành (SN 1960, ở 244 đường Lĩnh Nam, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) 17 năm 17 ngày tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Điều đáng nói, hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện trong thời gian đang thi hành hình phạt 3 năm tù (nhưng được hưởng án treo) do TAND TP Hà Nội tuyên về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”  …

Bị cáo Dương Thúy Lành bật khóc khi nghe HĐXX tuyên án

Trước đó, Lành quen anh Nguyễn Văn Bình (SN 1979, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ) và ngỏ ý muốn bán mảnh đất có diện tích 196m2 (ở phường Lĩnh Nam). Lành đã đưa cho anh Bình xem bản photocopy giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) của mảnh đất trên.

Tin tưởng vào những lời nói “chắc như đinh đóng cột” của thị, anh Bình đồng ý mua mảnh đất trên của Lành với giá 2,352 tỷ đồng. Tại VPLS Sao Việt (ở phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng), anh Bình ký hợp đồng đặt cọc cho Lành 500 triệu đồng để Lành chuyển nhượng lại mảnh đất trên.

Theo hợp đồng, Lành cam kết mảnh đất trên thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình và không có tranh chấp. Thời hạn hợp đồng chậm nhất ngày đến ngày 15-4-2009, hai bên phải hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng. Cũng tại VPLS, anh Bình đã giao đủ 500 triệu đồng cho Dương Thúy Lành trước sự chứng kiến của luật sư Quang Anh.

Tuy nhiên, sau một thời gian, anh Bình nhiều lần đôn đốc Lành hoàn thiện các thủ tục chuyển nhượng nhưng bị cáo cố tình trốn tránh. Nghi mình bị lừa, anh Bình đi tìm hiểu về nguồn gốc mảnh đất thì được biết, tháng 1-2000, mảnh đất trên đã được Lành bán cho bà Dương Thị Lý (trú tại ngõ 575 phố Kim Mã, quận Ba Đình). Mảnh đất này cũng được UBND quận Hoàng Mai cấp GCNQSDĐ cho bà Lý vào ngày 30-5-2005.

Hành vi lừa đảo của Lành đã bị lật tẩy khi cơ quan CSĐT vào cuộc và sau đó Dương Thúy Lành đã bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tại phiên xử sáng qua, trước vành móng ngựa, bị cáo Lành còn quanh co không thừa nhận hành vi của mình. Đồng thời, Lành cho rằng: “số tiền trên nhận từ tay anh Bình là tiền mà bị cáo nhờ vay hộ chứ không phải tiền mua, bán đất. Trên giấy tờ, đúng là tôi có ký nhận 500 triệu đồng nhưng thực tế số tiền anh Bình đưa chỉ là 300 triệu đồng” – bị cáo này thanh minh.

Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì hành vi phạm tội của bị cáo được thể hiện một cách rất rõ ràng. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX đã ra quyết định tuyên phạt Dương Thúy Lành 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cộng 5 năm 17 ngày tù của bản án trước. Tổng hợp hình phạt là hơn 17 năm 17 ngày tù.