Từ năm 2007 - 2011, Nguyễn Văn Kim và đồng bọn thường dụ các nạn nhân đến khách sạn, nhà thuê dàn cảnh cờ bạc bịp để chiếm đoạt tiền. Nhóm đối tượng này sử dụng kỹ xảo nhìn được các đồng vị bên trong để ra hiệu cho đồng bọn khi xóc đĩa.
Khoảng tháng 11-2011, biết ông N.V.V. – một đại gia trồng rừng hay đánh bạc với số tiền lớn, Vũ Hữu Xô giả danh một doanh nhân tìm cách tiếp cận, nhờ tìm hộ các lô đất lớn để trồng cao su. Ngày 24-12-2011, sau những lần đến tận nhà trò chuyện, Xô đi xe ô tô đến chở ông V. lên TP.HCM gặp Nguyễn Văn Kim (giả danh là đối tác mua đất). Tại đây, ông V. đã bị nhóm Kim dàn cảnh cờ bạc bịp chiếm đoạt 450 triệu đồng. Do ông V. không mang theo tiền, nhóm Kim ép người này ký giấy nợ và cưỡng đoạt tài sản.
Cũng với thủ đoạn trên, Kim và đồng bọn dụ dỗ 6 nạn nhân khác chơi bạc để chiếm đoạt tiền. Nạn nhân bị chiếm đoạt ít nhất là 200 triệu đồng, nhiều nhất là 2,7 tỷ đồng, tổng cộng số tiền Kim và đồng bọn chiếm đoạt hơn 4,7 tỷ đồng.