TP.HCM

Đâm chết đồng nghiệp vì không hùn tiền hát karaoke

ANTĐ - Thỏa thuận cùng nhau, đi hát xong cả 3 sẽ hùn tiền nhau trả, tuy nhiên đến lúc tính tiền thì Hội bỏ đi đâu không rõ. Mâu thuẫn nên Quang đã cầm dao đâm chết đồng nghiệp.

Ngày 26/5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh Quang (SN 1988, quê tỉnh Kiên Giang, trú quận Bình Tân, TP.HCM) về tội “giết người”.

Bị cáo Lê Thanh Quang tại tòa

Lê Thanh Quang, Võ Văn Hiệp và Nguyễn Hồng Hội là bạn bè cùng làm phụ hồ tại công trình xây dựng ở khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM.

Khoảng 20h30, ngày 2/8/2014, trong lúc đang ngồi uống rượu tại công trình xây dựng, Quang rủ Hiệp và Hội hùn tiền đi hát karaoke thì được cả hai tán thành. Sau khi đi hát xong, đến khoảng 23h cùng ngày, Quang gọi chủ quán ra tính tiền thì lúc này Hội bỏ đi đâu không rõ.

Sau đó, Quang và Hiệp thanh toán tiền ra về. Khi cả hai về ngang qua đường A9, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thì phát hiện Hội đang ngồi ăn hủ tiếu gõ bên đường. Lúc này, Hiệp đến nói chuyện với Hội chuyện thanh toán tiền hát karaoke mới đây nên hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Hội chửi thề và dùng tay đánh khiến Hiệp bị ngã xuống đường. Quang thấy vậy liền chạy đến xe hủ tiếu chụp lấy con dao đâm vào lưng Hội một nhát khiến nạn nhân bị ngã gục. Lúc này, người dân phát hiện nên đã tước lấy hung khi từ tay Quang và đưa nạn nhân Hội đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an phường Bình Hưng Hòa B đến hiện trường thu giữ vật chứng và bắt giữ  đối tượng Lê Thanh Quang về hành vi giết người. Riêng nạn nhân Hội do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Với hành vi và mức độ phạm tội trên, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Quang mức án 18 năm tù.