Cướp túi xách, đạp đổ xe nạn nhân

ANTĐ - Cuối phiên xét xử chiều qua (4-3), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Anh Sơn (SN 1990, trú ở phố Phan Bội Châu, phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng) 7 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Bị hại của Sơn cùng đồng bọn là 3 phụ nữ ở Hà Nội. 

Trước đó, ngày 25-8-2014, Nguyễn Anh Đông, Phạm Trung Đức và Khúc Bình Minh (đều trú ở Hải Phòng) đã lần lượt bị TAND TP Hà Nội xử phạt từ 6 đến 9 năm tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Quá trình xét xử đã làm rõ, tối 18-10-2013, Sơn cùng các đối tượng nêu trên đèo nhau bằng 2 xe máy đến đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai,  phát hiện chị Lưu Thị Thúy Hồng (SN 1973, ở quận Hoàng Mai) điều khiển xe máy Honda Lead đi phía trước và đeo trên người chiếc túi xách. Sơn điều khiển xe máy vượt lên để tên Minh ngồi sau giật chiếc túi của bị hại nhưng không được. Ngay lập tức, tên Đức chở Đông phóng vượt lên và đạp đổ xe của chị Hồng để cướp bằng được chiếc túi xách, bên trong có gần 7 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân. Thế nhưng, ngay sau khi gây án chạy về đến ngã tư Tôn Thất Tùng - Trường Chinh, 3 trong số 4 tên cướp đã bị Tổ Cảnh sát 141- CATP Hà Nội kiểm tra, bắt giữ. Riêng tên Sơn chạy thoát, rồi bỏ trốn cho đến ngày 12-9-2014 mới bị bắt giữ. Về phía bị hại, cùng với việc bị cướp giật mất chiếc túi xách có gần 7 triệu đồng bên trong, chị Hồng còn bị thương tích phải vào viện cấp cứu.

Ngoài vụ cướp giật tài sản đối với chị Hồng, chiều cùng ngày, Sơn và đồng bọn cũng đã cướp giật chiếc túi xách bên trong có 5,4 triệu đồng, điện thoại iPhone của 2 phụ nữ khác. Bị thẩm vấn tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Tuy nhiên, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án cùng lời khai của các đối tượng liên quan (đã bị kết án), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội xác định có đủ cơ sở để quy kết Vũ Anh Sơn cùng đồng bọn đã phạm vào tội “Cướp giật tài sản”, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 136-BLHS. Từ đó, Tòa án Hà Nội đã quyết định xử phạt bị cáo này 7 năm tù giam.