Cuồng ghen, nam thanh niên đâm tình địch suýt chết

ANTĐ - Chỉ vì tranh giành nhau cô bạn gái mà Phước đã ra tay “xử” tình địch suýt mất mạng.

Dù rằng rất may mắn vụ án không xảy ra án mạng, song bị cáo Phước cũng bị buộc vào tội “giết người” và bị sự trừng trị đích đáng. 

"Xử” tình địch suýt vong mạng, Phước bị y án phạt 12 năm tù

Trước đó, bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt 12 năm tù giam về tội “giết người”, bị cáo Phan Thanh Phước (SN 1996, ngụ tỉnh Bình Dương) kháng cáo với hy vọng sẽ được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, mới đây trong phiên xử phúc thẩm, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, tòa tuyên buộc bị cáo phải chấp hành y án sơ thẩm. 

Hồ sơ vụ án thể hiện, Phan Thanh Phước nghi ngờ anh Trần Quang Hậu có ý định tán tỉnh bạn gái của mình nên hẹn ra quán cà phê ở khu phố 1, thị trán Dầu Tiếng để giải quyết mâu thuẫn. Khoảng 21h, ngày 28/1/2014, Phước mang một con dao bỏ vào túi quần rồi đến quán cà phê ngồi đợi Hậu.

Anh Hậu đến cùng với Nguyễn Minh Phương và thêm ba người bạn khác. Gặp nhau, giữa Phước và anh Hậu xảy ra cự cãi. Bênh bạn, Phương nắm tóc kéo Phước ngã xuống đất rồi dùng ly thủy tinh vỡ đánh vào đầu Phước.Trong lúc giằng co, Phước ngồi dậy, rút dao chém nhiều nhát vào người  Hậu. Anh Hậu bỏ chạy được một đoạn ngắn thì bị vấp ngã. Ngay lập tức, Phước lao đến chém vào đầu anh Hậu thêm một nhát.

Những người trong quán thấy vậy chạy đến can ngăn, khống chế và tước đoạt con dao trong tay Phước. Anh Hậu được đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết nhưng mang thương tật đến 78%. Tại tòa, bị cáo cũng thừa nhận nguyên nhân xảy ra vụ việc là do Phước cho rằng, anh Hậu dám cả gan tán tỉnh bạn gái mình nên Phước đã “xử” tình địch.

Liên quan đến vụ án, trước đó, TAND tỉnh Bình Dương cũng đã tuyên phạt Nguyễn Minh Phương 14 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.