Chuyên cướp giật của phụ nữ

ANTĐ - Chiều 6-2-2014, Nguyễn Văn Luật (SN 1997, trú ở thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, Thường Tín, Hà Nội) rủ đồng bọn là Đào Xuân Chiều (SN 1995, ở thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú, Ứng Hòa) điều khiển xe máy Wave không BKS  tới đoạn đường trước cửa chùa Tứ Kỳ, thuộc phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai thì phát hiện chị Tạ Bích Thủy (SN 1990, ở Thanh Trì) điều khiển xe máy để túi xách ở sàn xe. 

Chuyên cướp giật của phụ nữ  ảnh 1Hai tên chuyên cướp giật túi xách của phụ nữ trước khi nghe tòa tuyên án

Ngay lập tức, Luật cho xe máy áp sát để Chiều ngồi sau giật chiếc túi xách. Sau khi gây án, Luật phóng xe về hướng Thường Tín để tẩu thoát. Tuy nhiên, khi đến ngã ba Ngọc Hồi, hai đối tượng đã bị lực lượng liên ngành “141” kiểm tra, bắt giữ và thu hồi toàn bộ tang vật. Bị bàn giao cho CQĐT, Luật và đồng bọn buộc phải khai nhận, cùng ngày, bọn chúng đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác, nạn nhân đều là phụ nữ đi xe máy tay ga và để túi xách hớ hênh. Ngoài ra, vào chiều 18-1-2014, Luật và Chiều cũng đã thực hiện vụ cướp giật tài sản của chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1980), ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân.

Theo xác định của CQĐT, tổng giá trị tài sản trong cả 4 vụ cướp do Luật cùng đồng bọn thực hiện là gần 4 triệu đồng. Với hành vi này, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Văn Luật và Đoàn Xuân Chiều ra trước tòa án cùng cấp đều về tội “Cướp giật tài sản”, theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 136-BLHS. Tại phiên tòa diễn ra chiều 19-12, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Giải thích vì sao lại chỉ chuyên gây án đối với phụ nữ đi đường, Luật và đồng bọn khai do các bị hại này hay chủ quan và khi bị giật tài sản sẽ ít có khả năng truy đuổi …

Quá trình xét xử, tòa khẳng định hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm đối với xã hội, bởi không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của các bị hại mà còn có khả năng gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người tham gia giao thông. Do đó, sau khi cân nhắc mọi tình tiết liên quan, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Văn Luật 36 tháng tù (do chưa đến tuổi thành niên) và Đoàn Xuân Chiều 42 tháng tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”.