Cho vay lãi “cắt cổ” rồi thuê côn đồ đòi nợ

ANTĐ - Ngày 23-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo liên quan đến vụ bắt giữ người trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cướp tài sản xảy ra tại huyện Phúc Thọ và thị xã Sơn Tây vào đầu năm 2013. Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, thấy lời khai của các bị cáo không thống nhất, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Cho vay lãi “cắt cổ” rồi thuê côn đồ đòi nợ  ảnh 1Các bị cáo tại phiên tòa chiều 23-1

Theo cáo buộc của Viện KSND TP Hà Nội, ngày 17-3-2012, vợ chồng Nguyễn Thị Thúy Hà (SN 1976) và Nguyễn Văn Định (SN 1972) ở cụm 8, thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, thuê anh Vũ Đình Thông xây nhà. Trong quá trình làm nhà, anh Thông cần tiền để trả tiền công cho thợ nên đã hỏi ứng tiền của Hà. Sau khi bàn bạc với chồng, Hà chỉ đồng ý cho anh Thông vay 140 triệu đồng với lãi suất 4.000đồng/triệu/ngày. 

Bực tức chuyện bị vợ chồng Hà - Định cho vay tiền với lãi suất cao nên anh Thông bỏ dở việc xây dựng khi chưa được thanh toán tiền công. Sau đó, vợ chồng Hà - Định đã phải thuê thợ khác hoàn thiện nhà. Đến thời hạn, thấy anh Thông không trả nợ nên ngày 20-1-2013, vợ chồng Định nhờ Quân (chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ) và Giang Xuân Tuấn (tức Tuấn “hổ con”, SN 1994, ở thôn Yên Mỹ, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây) cùng Hà đến gặp Đỗ Thượng Hạnh (tức “Bùng”, SN 1990, ở xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội) để nhờ đòi tiền hộ. Hà và Hạnh thỏa thuận, khi đòi được tiền, Hạnh sẽ được hưởng với tỷ lệ 50/50.

Để có tiền đi lại và thuốc, nước, Hà 2 lần đưa cho Hạnh 5 triệu đồng. Ngày 29-1-2013, Định và Hà đã cho một số đối tượng đến nhà anh Thông yêu cầu lên nhà Hà để nghiệm thu công trình xây dựng. Vừa đến nơi, anh Thông đã thấy có 9 đối tượng trong nhà Hà gồm: Đỗ Thượng Hạnh, Nguyễn Đức Vũ (tức Sứt, SN  1984, ở xã Kim Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội), Phùng Văn Trọng (tức “Tú”, SN 1992, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây) và Nguyễn Ngọc Cách (SN 1995, ở Năm Trại, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) cùng một số đối tượng khác là bạn của Hạnh và Tuấn. 

Tại đây, các đối tượng yêu cầu anh Thông đo đạc nhà theo ý của chúng với mục đích bớt xén phần mà anh Thông đã làm và xác nhận tiền công xây nhà là 130 triệu đồng nhưng sau đó trừ vào số tiền mà vợ anh Thông là chị Nguyễn Thị Năm đã nợ Hà từ trước. Còn số tiền anh Thông vay thì Hà yêu cầu anh phải thanh toán ngay 200 triệu đồng cả lãi. Anh Thông nghe xong xin khất lại số tiền đã vay đồng thời không đồng ý với cách tính của Định và Hà dẫn đến to tiếng. Sợ chính quyền địa phương phát hiện nên vợ chồng Hà - Định đã yêu cầu Hạnh và Vũ cùng các đối tượng khác đưa anh Thông lên thị xã Sơn Tây, còn Định sẽ lên sau. Vũ bảo Hạnh và Tuấn bắt taxi lên thị xã Sơn Tây. Trên đường đi, Hạnh gọi điện cho Hà Đăng Nam (tức Nam “rùa”, SN 1995, ở phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) hỏi mượn nhà để giữ con nợ và được Nam đồng ý.

Tại nhà Nam, cả nhóm Hạnh cùng tham gia đánh đập anh Thông. Trong đó, Nam dùng côn nhị khúc, còn Hạnh bắt anh Thông quỳ, dùng chai rượu đánh vào mắt cá chân, đầu gối anh Thông, Tuấn “hổ con” và các đối tượng khác cũng lao vào đấm đá, chửi bới, đe dọa, bắt anh Thông điện thoại về gia đình bảo bán nhà để trả 200 triệu đồng mới được thả. Đến ngày 1-2-2013, gia đình anh Thông mang 190 triệu đồng đến đưa cho Nguyễn Đức Vũ. Sau khi nhận tiền, Hạnh bắt anh Thông viết giấy nhận nợ 10 triệu đồng còn thiếu rồi thả anh Thông về. Số tiền nhận được của gia đình anh Thông, Vũ mang về đưa cho vợ chồng Định - Hà nhưng sau đó lại vay luôn chính số tiền này để ăn tiêu. Ngay sau đó, hành vi của các đối tượng đã bị gia đình anh Thông tố cáo lên cơ quan công an. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CAH Phúc Thọ đã điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng.

Đối với Nguyễn Văn Định, ngoài hành vi nêu trên, thời gian năm 2010, công tác tại Đội quản lý xây dựng thị xã Sơn Tây, Định nhận 159 triệu đồng của vợ chồng chị Nguyễn Thị Anh, Vũ Văn Thắng (ở thôn Trạch Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) và của vợ chồng anh Nguyễn Thanh Hồng 60 triệu đồng; nhận của vợ chồng ông Phạm Hữu Triệu 40 triệu đồng và nhận của ông Trần Văn Thiện cùng con gái là chị Trần Thị Lý (cùng ở Lòng Hồ, Kim Sơn, thị xã Sơn Tây) 115 triệu đồng để làm “sổ đỏ” cho các gia đình trên. Tuy nhiên, khi nhận những khoản tiền trên, Định không giao dịch với cơ quan có trách nhiệm làm “sổ đỏ” mà tự thuê người đến đo vẽ, tạo lòng tin, sau đó chiếm đoạt của các nạn nhân 374 triệu đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. 

Ngày 23-1, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử 7 bị cáo, trong đó 6 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Thúy Hà, Đỗ Thượng Hạnh, Nguyễn Vũ Đức, Hà Đăng Nam, Phùng Văn Trọng, Nguyễn Ngọc Cách bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố tội “Bắt giữ người trái phép” và “Cướp tài sản”, còn Nguyễn Văn Định, bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, tại phần xét hỏi, xét thấy lời khai của các bị cáo không thống nhất và hiện cơ quan CSĐT đã bắt được đối tượng Giang Xuân Tuấn bỏ trốn sau khi gây án nên quyết định nhập vào cùng vụ án để xét xử chung.