Cặp vợ chồng “hờ” ngoại quốc lừa đảo khách du lịch

ANTĐ - Thấy Thủ đô Hà Nội thường xuyên có khách du lịch người Nhật Bản đến tham quan, cặp vợ chồng “hờ” người Philippines bèn bàn nhau nhập cảnh Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Cặp vợ chồng “hờ” ngoại quốc lừa đảo khách du lịch ảnh 1
Cặp đôi lừa đảo người Philippines tại tòa


Tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua  (26-4), Sherl Baldicanas Rosaldo (SN 1984) và Marcos Atberto Olitoquit (SN 1987),  đều mang quốc tịch Philippines cùng bị VKSND TP Hà Nội cáo buộc phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 139-BLHS. 

Theo đó, tài liệu truy tố thể hiện, sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, hàng ngày Sherl Baldicanas Rosaldo lang thang tại khu vực phố cổ ở Hà Nội tìm kiếm khách du lịch người Nhật Bản để làm quen, sau đó đưa họ về nơi thuê trọ chơi bài ăn tiền. Tại đây, Atberto Olitoquit sẽ giữ nhiệm vụ hướng dẫn khách du lịch chơi bài ăn tiền, còn Sherl Baldicanas Rosaldo trực tiếp chơi trò “đỏ đen” với khách. Những ván đầu, cặp vợ chồng “hờ” luôn dành phần thắng cho du khách, nhưng sau đó thì đẩy bạn chơi vào tình trạng “cháy túi”, khiến họ buộc phải tới các máy ATM rút tiền. Lúc ấy, Sherl Baldicanas Rosaldo sẽ đi theo và lấy cắp mật khẩu. Sau cùng, cặp đôi này hẹn du khách hôm khác đến chơi tiếp. Ngay trước đó, cặp đôi này đã tráo đổi hộp đựng đồ cá nhân của du khách, có cả thẻ ATM. Chiếm đoạt được số tài sản này, Sherl Baldicanas Rosaldo và Marcos Atberto Olitoquit nhanh chóng đến các máy ATM trên địa bàn Thủ đô để rút hết tiền trong tài khoản của bị hại.

Với thủ đoạn này, chiều 26-4-2012, khi anh Yamaguchi Takaniri (người Nhật Bản) đang tản bộ trên các phố cổ Hà Nội thì được cặp vợ chồng “hờ”  đến làm quen, rồi đưa về chỗ trọ của hai đối tượng, ở phố Đốc Ngữ. Tại đây, Sherl Baldicanas Rosaldo và Marcos Atberto Olitoquit đã rủ vị khách người Nhật Bản chơi bài ăn tiền và nhanh chóng “cuỗm” hết tài sản cùng thẻ ATM của anh này. Và trong các ngày 26, 27, 28-4-2012, hai đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt hơn 234 triệu đồng của anh Yamaguchi Takaniri, thông qua việc rút tiền tại các máy ATM trên địa bàn Hà Nội. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn làm rõ cũng trong khoảng thời gian trên, cặp đôi người Philippines còn chiếm đoạt của một du khách người Nhật Bản khác 584.768 Yên Nhật, tương đương hơn 139 triệu đồng. 

Trước tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai nhận lại hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố. Xét thấy, hành vi của Sherl Baldicanas Rosaldo cùng Marcos Atberto Olitoquit rất nguy hiểm với xã hội và gây hoang mang đối với du khách quốc tế nên TAND TP Hà Nội quyết định lần lượt tuyên phạt các bị cáo từ 9 đến 10 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.