TP.HCM

Buôn lậu 2 sừng tê giác trị giá hàng chục ngàn USD

ANTĐ - Mang theo 2 chiếc sừng tê giác trị hàng hàng chục ngàn USD nhập cảnh từ Nam Phi vào Việt Nam nhưng không khai báo, Hoàng Văn Chung đã bị kết vào tội “buôn lậu”.

Ngày 24/10, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị Viện KSND TP.HCM tuyên tăng án từ  2 năm tù treo lên thành 3 năm tù treo đối với bị cáo Hoàng Văn Chung (SN 1985, ngụ huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) về tội "buôn lậu

Bị cáo Hoàng Văn Chung tại tòa

Theo án sơ thẩm, từ tháng 10/2005 Hoàng Văn Chung xuất cảnh đi Nam Phi làm nhân viên bán hàng. Trong thời gian sống và làm việc ở Nam Phi, Chung biết sừng tê giác là mặt hàng có giá trị nên nảy sinh ý định mua đem về Việt Nam bán kiếm lời.

Ngày 20/6/2007, Chung đến một chợ thủ công mỹ nghệ tại TP.Maputo, Nam Phi mua 2 chiếc sừng tê giác của người dân bản địa với giá 10.000 USD. Sau đó, Chung cất giấu 2 sừng tê giác trên vào hành lý mang về Việt Nam.

Đến ngày 25/6/2007, trong lúc làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chung đã cố tình không khai báo với Hải quan cửa khẩu sân bay. Qua kiểm tra hành lý, Hải quan đã phát hiện hành vi nhập lậu 2 sừng tê giác của đối tượng này.

Kết quả giám định cho thấy, trọng lượng 2 chiếc sừng tê giác nặng 3,2kg có giá trị tương đương là 60.800 USD (theo tỷ giá USD vào thời điểm 2007 tương đương 978 triệu đồng). Sau đó, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chung về tội “buôn lậu”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, Chung đã xuất cảnh nên cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối tượng này.

Sau một thời gian bỏ trốn, đến tháng 7/2010, Chung đã đến cơ quan CSĐT Công an TP. HCM đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.