Buôn bán "cái chết trắng", người phụ nữ lĩnh án chung thân

ANTĐ - Ngày 26-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Thị Hương (SN 1976) trú tại TP. Vinh. 

Theo cáo trạng, sau một thời gian dài làm ăn ở bên Lào, Nguyễn Thị Hương quen một người bản địa có tên là Sa Vảnh. Người này đã rủ Hương về Việt Nam tìm mối mua ma túy. Ban đầu, Hương từ chối nhưng nghĩ đến món lợi sau mỗi chuyến hàng trót lọt, Hương đã đồng ý.

Tìm được mối mua hàng, Hương sang Lào nhờ Vảnh mua 3 lượng ma túy với giá 26 triệu đồng. Trước khi Hương đưa hàng về Việt Nam, Vảnh đưa cho Hương một bịch sữa và thông báo là ma túy được giấu trong đó.

Buôn bán "cái chết trắng", người phụ nữ lĩnh án chung thân ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Thị Hương trong phiên xét xử

Ngày 11-12-2014, Hương lên xe về Việt Nam, Vảnh giấu 6 bánh heroin vào chồng chậu nhựa gửi theo xe khách, nhờ Hương đưa về Việt Nam giao cho một người quen. Đến 11h30 ngày 12-12-2014, khi Hương về đến địa phận TP. Vinh thì bị lực lượng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) bắt quả tang. 

Qua giám định, phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An kết luận, tinh thể màu trắng thu được trong 3 vỏ hộp sữa là ma túy đá (chứa 76% hàm lượng methamphetamin) có trọng lượng 398.39g. 6 bánh chất bột màu trắng là heroin có trọng lượng 2.103,52g.

Trước vành móng ngựa, Hương thành khẩn hành vi phạm tội của mình. Sau khi cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ như gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm, bố chồng và hai con bị nhiễm chất độc da cam, Hương là lao động chính duy nhất trong nhà, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Hương mức án tù chung thân.