TP.Hồ Chí Minh

Bị truy đuổi, tên cướp giật dùng dao uy hiếp người đi đường, cướp xe tẩu thoát

ANTĐ - Bị lực lượng chức năng truy đuổi quyết liệt, tên cướp giật ngoan cố dùng dao uy hiếp người đi đường, cướp xe tẩu thoát. Sau đó, đối tượng này nhờ người thân mang xe lên công an phường gửi trả lại.

Ngày 3/7, TAND TP.Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án 8 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Chí Cường (SN 1989, quê tỉnh Cà Mau, trú tại TP. Hồ Chí Minh) về tội “cướp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Chí Cường trong giờ tòa nghị án

Theo nội dung bản án, chiều 29/7/2012, Cường điều khiển xe máy giật túi xách của một người đi đường ở khu vực chợ Bến Thành (quận 1, TP Hồ Chí Minh). Lúc bỏ chạy, Cường bị va quẹt với một xe máy khác làm Cường bị ngã xe và làm văng  túi xách xuống đường.

Lúc này, các trinh sát thuộc công an quận 1 đang đi tuần tra phát hiện liền ập đến bắt thì bị Cường cầm dao bấm chống cự và bỏ xe, chạy bộ. Trong lúc truy đuổi, các trinh sát đã bắn chỉ thiên ba phát súng nhưng Cường vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Chạy được một đoan, Cường dùng dao uy hiếp một người đi đường để cướp xe máy rồi nhanh chóng chạy thoát thân. Lúc này, Cường bị một trinh sát bắn một phát súng trúng vào đùi bị thương nhưng đối tượng vẫn liều mạng phóng xe tháo chạy.

Sau khi chạy thoát thân, Cường nhờ một người thân mang xe máy đến trước cổng công an phường 16, quận 4 trả lại. Đến ngày 6/10/2014, Cường thì bị bắt khi thực hiện một vụ cướp giật trên địa bàn quận 10 TP.Hồ Chí Minh.