Bị khách nhậu tấn công, thiếu niên đâm chết người

ANTĐ - Đang cầm dao hậm hực đứng chờ người yêu về, bất ngờ Tuyền bị một khách nhậu lao tới tấn công, có dao thủ sẵn Tuyền đã đâm chết người này.

​Hôm nay (5/3), kết thúc phiên xử phúc thẩm vụ án giết người, TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù đối với Trần Ngọc Thanh Tuyền (SN 1997, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về tội "giết người".

Bị cáo Trần Ngọc Thanh Tuyền bị tuyên y án phạt 7 năm tù

Theo bản án sơ thẩm, Tuyền từ quê ở tỉnh Sóc Trăng lên TP HCM làm thuê và ở trọ tại khu phố 6, thị trấn Nhà Bè, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Khoảng 0h10 rạng sáng 13/1/2014, Tuyền đi bộ từ nhà trọ của mình đến quán ốc đối diện để đón bạn gái  tên T.T.K.N, là nhân viên phục vụ tại đây.

Lúc này, N. đang phục vụ tại bàn của khách là Trần Văn S. Khi đến nơi, Tuyền thấy S và N. đang nói chuyện vui vẻ, thân mật với nhau. Tuyền đi đến kêu N. ra ngoài để nói chuyện thì S bực tức. Sau khi nói chuyện xong, Tuyền bỏ về phòng trọ. Do sợ S tới đánh mình nên Tuyền cầm một con dao nhọn đứng ở cửa phòng đợi N. về.

Đến khoảng 1h sáng cùng ngày, S nhậu xong nên ra về. Khi vừa ra đến trước cửa quán thì S thấy Tuyền đứng bên đường. Lúc này, S cầm nón bảo hiểm lao sang đánh Tuyền thì bị Tuyền dùng sao thủ sẵn đâm chết.

Sau khi gây ra án mạng, Tuyền vứt dao tại hiện trường rồi bỏ trốn. Qua truy xét, Tuyền bị công an thị trấn Nhà Bè bắt khẩn cấp. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, nhận thấy Tuyền gây án khi chưa đầy 18 tuổi, nạn nhân cũng có một phần lỗi nên cấp tòa sơ thẩm đã xử phạt bị cáo này 7 năm tù về tội “giết người”.

Sau đó, Tuyền kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên đã bị tòa phúc thẩm bác đơn như trên.