Bênh thiếu nữ nợ tiền làm tóc, tức tốc lên Hà Nội đánh nhau

ANTĐ - Nghe lời rủ rê, Tùng phóng xe máy lên Hà Nội. Dù chưa kịp chém người song đối tượng vẫn phải lĩnh án vì đã tích cực trợ chiến cho đồng bọn.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25-4, Văn Đức Tùng (tức Hiếu, SN 1994, trú ở thôn Toàn Thắng, xã Tứ Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cuối phiên tòa, xét thấy vai trò của Tùngthấp hơn các đồng phạm khác trong vụ án nên TAND TP Hà Nội đã quyết định giảm một phần hình phạt cho bị cáo này.  

Bị cáo Văn Đức Tùng tại phiên tòa phúc thẩm

Hnh vi phạm tội của nam thanh niên quê Hưng Yên bắt nguồn từ việc trưa 19-11-2013, vợ chồng anh Đặng Hải Anh (chủ cửa hàng cắt tóc, gội đầu tại phố Tây Sơn, Đống Đa) đòi tiền làm tóc trước đó của một thiếu nữ ở gần cửa hàng. Bênh bạn gái, Hà Quốc Văn (SN 1988, trú phường Phúc Xá, quận Ba Đình) liền đôi co và xô xát với vợ chồng anh Hải Anh.

Ấm ức, Văn gọi điện cho Văn Thành Công (SN 1994, trú cùng thôn Toàn Thắng, xã Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên) lên Hà Nội đánh trả thù anh Hải Anh. Nhận lời, Công rủ thêm Văn Đức Tùng và cả hai chở nhau bằng xe máy lên Hà Nội.

Văn chuẩn bị 2 thanh kiếm, 1 dao bầu và gọi taxi để cùng đồng bọn đến cửa hàng của anh Hải Anh. Biết Văn sẽ gọi người đến giải quyết mâu thuẫn nên chủ cửa hàng gội đầu cũng gọi Tạ Hồng Duy (trú ở quận Hoàng Mai) đến ứng phó.

Khoảng 15h cùng ngày, Văn rút kiếm đuổi chém anh Duy nhiều nhát, trong khi đó Công và Tùng cũng cầm dao, kiếm truy đuổi phía sau. Chỉ đến khi anh Duy bị chém ngã gục và có người hô hoán,  Tùng và đồng bọn mới chịu bỏ chạy. Hậu quả, anh Duy bị tổn hại 54% sức khỏe.

Với hành vi gây ra, ngày 12-2-2015 , TAND quận Đông Đa đã lần lượt tuyên phạt Hà Quốc Văn 6 năm 6 tháng tù và Văn Thành Công, Văn Đức Tùng cùng mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Về dân sự, tòa cũng ghi nhận sự tự nguyện bồi thường của các bị cáo đối với bị hại.

Quá trình xét xử phúc thẩm, Tòa án Hà Nội cho rằng việc cấp tòa sơ thẩm áp dụng hình phạt với bị cáo Tùng bằng mức phạt tù của bị cáo Công là chưa thể hiện sự công bằng. Bởi bị cáo Công có vai trò phạm tội cao hơn. Từ nhận định đó, HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội quyết định giảm hình phạt cho Văn Đức Tùng từ 5 năm 6 tháng tù xuống còn 5 năm tù giam.